Ukraine công bố video tấn công cầu phao và quân đội Nga ở Kursk, nói sử dụng vũ khí Mỹ

(CLO) Quân đội Ukraine hôm thứ Tư đã công bố video về việc họ đã phá hủy các cầu phao và các mục tiêu quân sự khác ở khu vực Kursk của Nga bằng vũ khí do Mỹ sản xuất .

Một đoạn video do lực lượng đặc nhiệm Ukraine đăng tải cho thấy các cuộc không kích vào một số cầu phao ở khu vực Kursk, nơi Nga trước đó báo cáo rằng Ukraine đã phá hủy ít nhất ba cây cầu chính bắc qua sông Seym nhằm cắt đứt đường tiếp viện của Moscow.

X

Video cho thấy quân đội Ukraine phá hủy cầu phao ở vùng Kursk cũng như tấn công các mục tiêu quân sự khác. (Nguồn: Quân đội Ukraine)

Mykola Bielieskov, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine, một nhóm nghiên cứu tại Kiev, cho biết các cuộc tấn công vào cầu và phao sẽ giúp Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ dọc theo con sông.

Đoạn video cũng cho thấy các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào xe tải quân sự và các địa điểm khác được mô tả là kho đạn dược của Nga và một tổ hợp tác chiến điện tử trong khu vực Kursk.

Tuyên bố của Ukraine cho biết hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất đã được sử dụng như một phần của hoạt động phá vỡ hậu cần của Nga ở Kursk, tuyên bố chính thức đầu tiên của Kiev thừa nhận việc sử dụng vũ khí này trong cuộc xâm nhập.

Mỹ và các đồng minh từng tuyến bố cấm Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa bằng vũ khí phương Tây bên trong lãnh thổ Nga, song đã cho phép Kiev sử dụng chúng để tấn công các khu vực biên giới sau cuộc tấn công của Nga vào Kharkiv hồi đầu năm nay.

ukraine cong bo video tan cong cau phao va quan doi nga o kursk noi su dung vu khi my hinh 1

Theo video mới được công bố, Ukraine cũng đang tấn công bằng hệ thống tên lửa phóng loạt vào quân đội Nga, tại Novozhelanne, Donetsk, Ukraine. Ảnh chụp video: Quân đội Ukraine

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết nước này đã giành được quyền kiểm soát về lãnh thổ hơn ở khu vực Kursk so với những gì Moscow đạt được ở Ukraine trong năm nay. Nga gọi cuộc tấn công vào biên giới nước mình là sự leo thang trong chiến tranh.

Hiện, ngoài cuộc chiến mới ở khu vực Kursk được bắt đầu vào ngày 6 tháng 8, xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra ác liệt ở nhiều mặt trận khác. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nga đã chiếm khu định cư Zhelanne, gần trung tâm vận tải Pokrovsk ở phía đông Ukraine.

Ngoài ra, cả hai bên đều báo cáo về các cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ của nhau. Ukraine cho biết họ đã chặn được 50 trong số 69 UAV do Nga phóng. Trong khi đó, Moscow cho biết hệ thống phòng không của họ đã phá hủy 45 UAV của Kiev trên lãnh thổ Nga, bao gồm 11 máy bay trên khu vực thủ đô của nước này.

Huy Hoàng (theo Reuters, CNN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: