Theo đó, các nhóm này sẽ tiến hành đánh giá kỹ thuật và trình diễn cách thức hoạt động của các hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái.
Theo ông Zelenskyy, các quốc gia Vùng Vịnh đã tiêu tốn lượng lớn tên lửa phòng không để đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran và đang tìm kiếm hỗ trợ chuyên môn từ Ukraine.
Ông Zelenskyy nói Ukraine có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này khi phải đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV từ Nga hầu như mỗi đêm, sử dụng nhiều biện pháp khác nhau như máy bay không người lái cỡ nhỏ, chi phí thấp hoặc các hệ thống gây nhiễu điện tử.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết gần 10 quốc gia trên thế giới đã đề nghị Kiev hỗ trợ trong việc đối phó các cuộc tấn công bằng UAV. Trước đó trong tuần, ông Zelenskyy nói các nhóm chuyên gia đã được cử tới Qatar, UAE và Ả Rập Xê Út. Một quan chức khác cũng cho biết chuyên gia Ukraine đã tới một căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan.
Ông Zelenskyy nhấn mạnh hoạt động này không đồng nghĩa với việc Ukraine tham gia vào các chiến dịch quân sự trong khu vực. “Đây không phải là việc tham gia các hoạt động quân sự. Chúng tôi không có chiến tranh với Iran”, ông nói.
Tổng thống Ukraine cho biết các điều kiện trao đổi cụ thể vẫn đang được thảo luận. “Thành thật mà nói, đối với chúng tôi hiện nay cả công nghệ và nguồn vốn đều rất quan trọng”, ông nói.
Ông Zelenskyy cũng cho biết chưa rõ liệu Ukraine và Mỹ có thể ký kết một thỏa thuận hợp tác về máy bay không người lái hay không, dù Kiev đã tìm cách thúc đẩy thỏa thuận này trong nhiều tháng qua.