Nga tuyên bố ngừng bắn vào Ngày Chiến thắng, Liên hợp quốc ghi nhận và Ukraine muốn thực hiện ngay

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai đã tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày vào tháng 5 trong cuộc xung đột với Ukraine để kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng của Liên Xô và các đồng minh trong Thế chiến thứ hai.

Điện Kremlin cho biết lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ sẽ có hiệu lực vào các ngày 8, 9 tháng 5 - khi Tổng thống Vladimir Putin tiếp đón các nhà lãnh đạo quốc tế đến dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức - và ngày 10 tháng 5.

Nga lai tuyen bo ngung ban
Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết lệnh ngừng bắn là sáng kiến ​​của Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

Phía Nga bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ đáp lại lệnh ngừng bắn trong thời gian này, báo hiệu một bước tiến tiềm năng hướng tới các cuộc đàm phán trực tiếp để chấm dứt cuộc xung đột.

“Mọi hoạt động quân sự đều bị đình chỉ trong thời gian này. Nga tin rằng phía Ukraine nên làm theo ví dụ này", Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố về lệnh ngừng bắn từ ngày 8-10 tháng 5. “Trong trường hợp phía Ukraine vi phạm, lực lượng vũ trang Nga sẽ có phản ứng thích đáng và hiệu quả”.

Tuy nhiên, Ukraine đã đặt câu hỏi tại sao Nga không đồng ý với lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức kéo dài ít nhất 30 ngày để mở đường cho ngoại giao.

"Vì một lý do nào đó, mọi người được cho là phải đợi đến ngày 8 tháng 5 và chỉ sau đó mới có lệnh ngừng bắn để đảm bảo sự bình yên cho Putin trong cuộc diễu hành", Tổng thống Volodymyr Zelenskyy phát biểu qua video hàng đêm. "Chúng tôi coi trọng mạng sống của người dân chứ không phải các cuộc diễu hành".

Bộ trưởng ngoại giao Ukraine, Andriy Sybiha cũng trả lời rằng “nếu Nga thực sự muốn hòa bình, họ phải ngừng bắn ngay lập tức”, đồng thời cho biết thêm, Ukraine vẫn sẵn sàng ngừng giao tranh trong 30 ngày. “Tại sao phải đợi đến ngày 8 tháng 5?”, ông Sybiha viết trên X. “Ukraine sẵn sàng ủng hộ lệnh ngừng bắn lâu dài, bền vững và toàn diện”.

Trong khi đó, Liên hợp quốc cũng đã ghi nhận lệnh ngừng bắn do Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào ngày kỷ niệm Chiến thắng, đại diện chính thức của người đứng đầu Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết.

Ông nói rằng: "Chúng tôi đã ghi nhận các tuyên bố khác nhau. Quan điểm của chúng tôi vẫn như vậy, rằng chúng tôi muốn thấy chiến tranh kết thúc, nhưng chúng tôi cần thấy một cuộc chiến tranh kết thúc theo nguyên tắc, nhất quán và vững chắc dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc, theo luật pháp quốc tế, phù hợp với tất cả các nghị quyết có liên quan. Nó cần phải bền vững và công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Đây là thông báo ngừng bắn đơn phương thứ hai trong cuộc xung đột với Ukraine mà phía Nga đưa ra liên tiếp, sau lệnh ngừng bắn kéo dài 30 giờ vào Lễ Phục sinh mà mỗi bên đều cáo buộc bên kia vi phạm vô số lần.

Cùng với lệnh ngừng bắn, Nga tuyên bố họ sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình “mà không có điều kiện tiên quyết, nhằm mục đích loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng Ukraine và tương tác mang tính xây dựng với các đối tác quốc tế".

Tuy nhiên, Moscow cũng nhấn mạnh rằng Kiev cần chủ động thể hiện thiện chí cho các cuộc đàm phán như vậy. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó đã nói với các phóng viên rằng tín hiệu đàm phán trực tiếp phải đến từ Ukraine.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: