Nga tuyên bố thử thành công tên lửa xuyên lục địa 'tốt nhất thế giới'

(CLO) Nga tuyên bố hôm thứ Tư (20/4) đã lần đầu tiên tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat, một sự bổ sung mới cho kho vũ khí hạt nhân mà Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi là “tốt nhất thế giới”.

Trên truyền hình, ông Putin nói rằng tên lửa đã được phóng từ Plesetsk ở phía tây bắc của đất nước và đánh trúng các mục tiêu ở bán đảo Kamchatka ở viễn đông.

nga tuyen bo thu thanh cong ten lua xuyen luc dia tot nhat the gioi hinh 1

Hình ảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat của Nga. Ảnh: TASS

Sarmat đã được phát triển trong nhiều năm, vì vậy việc phóng thử của nó không phải là điều bất ngờ đối với phương Tây, vấn đề chỉ là nó xảy ra vào thời điểm căng thẳng địa chính trị cực độ về cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Putin tuyên bố sau vụ phóng: "Tổ hợp mới có các đặc tính kỹ chiến thuật cao nhất và có khả năng vượt qua tất cả các phương tiện phòng thủ chống tên lửa hiện đại. Nó không có chất tương tự trên thế giới và vẫn sẽ là như vậy trong một thời gian dài nữa".

"Loại vũ khí thực sự độc đáo này sẽ tăng cường tiềm lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang của chúng ta, đảm bảo độ tin cậy an ninh của Nga khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài và sẽ mang lại những suy nghĩ khác cho những kẻ đang đưa ra những luận điệu hung hăng, cố gắng đe dọa đất nước chúng ta", ông nói thêm.

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Dmitry Rogozin, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Roscosmos, cho biết các lực lượng hạt nhân của Nga sẽ bắt đầu giao tên lửa mới "vào mùa thu năm nay" sau khi quá trình thử nghiệm hoàn tất.

Douglas Barrie, chuyên gia cao cấp về hàng không vũ trụ quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho biết vụ phóng là một cột mốc quan trọng sau nhiều năm trì hoãn do các vấn đề kinh phí và kỹ thuật. 

Khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24/2, Tổng thống Putin cũng đã đề cập đến sức mạnh hạt nhân của Nga, với việc cảnh báo phương Tây rằng bất kỳ nỗ lực nào cản đường họ "sẽ dẫn đến những hậu quả mà bạn chưa từng gặp phải trong lịch sử của mình".

Vài ngày sau, ông ra lệnh đặt các lực lượng răn đe hạt nhân của Nga trong tình trạng báo động cao. "Viễn cảnh xung đột hạt nhân, từng là điều không tưởng, giờ đây đã trở lại trong phạm vi có thể xảy ra", Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres từng cho biết vào tháng trước.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Sarmat được bắn từ bệ phóng Silo lúc 15h12 giờ Moscow vào hôm qua (19h12, ngày 20/4 theo giờ Việt Nam) và các đầu đạn đã đạt tới tầm bắn thử nghiệm và bắn trúng mục tiêu tại bán đảo Kamchatka cách đó gần 6.000 km.

Igor Korotchenko, tổng biên tập tạp chí Quốc phòng của Nga, nói với hãng tin RIA rằng đây là một tín hiệu cho phương Tây thấy Moscow có khả năng “đánh bại bất kỳ quốc gia nào xâm phạm an ninh của Nga và người dân nước này”.

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: