Nga, Ukraine cùng diễn tập chiến đấu, căng thẳng biên giới lên cao

Thứ năm, 25/11/2021 07:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang được đẩy lên cao hơn khi cả hai bên đều tổ chức các cuộc tập trận cùng lúc, dường như để chuẩn bị cho một “cú va chạm” có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nga đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở Biển Đen, phía nam Ukraine, hôm thứ Tư (24/11) và cho biết họ cần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng hạt nhân và thông thường do NATO gia tăng hoạt động gần biên giới của mình.

nga ukraine cung dien tap chien dau cang thang bien gioi len cao hinh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Ukraine cũng đã tổ chức các cuộc tập trận của riêng mình gần biên giới với Belarus khi nói rằng họ tin rằng Nga có thể đang chuẩn bị một cuộc xâm lược.

Một nhóm điều tra độc lập của Nga đã đăng những bức ảnh và video mà nhóm này cho biết cho thấy hoạt động di chuyển của xe tăng và các phương tiện quân sự khác ở miền nam nước Nga trong vài ngày qua.

Sự gia tăng hoạt động quân sự của cả hai bên sau nhiều tuần căng thẳng gia tăng làm tăng nguy cơ chiến tranh giữa hai nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ, mặc dù Nga phủ nhận ý định gây hấn và các nguồn tin tình báo phương Tây nói rằng họ không tin cuộc xâm lược nào sắp xảy ra.

Ukraine không phải là thành viên NATO, nhưng Mỹ và liên minh đã ra hiệu ủng hộ Kyiv theo những cách mà Moscow cho là khiêu khích, bao gồm thông qua các cuộc điều động tàu chiến trong tháng này ở Biển Đen và chuyển giao các tàu tuần tra của Mỹ cho hải quân Ukraine.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss nói rằng việc tấn công Ukraine sẽ là "một sai lầm nghiêm trọng của Nga".

Ngoại trưởng Estonia Kaja Kallas cho biết Liên minh châu Âu phải nói rõ với Nga rằng sẽ phải trả một cái giá đắt nếu nước này có hành động chống lại Ukraine, đồng thời thúc giục EU nhanh chóng thống nhất về cách thức răn đe Moscow.

Trong cuộc tập trận hôm thứ Tư (24/11) ở Biển Đen, các máy bay chiến đấu và tàu chiến của Nga đã thực hành đẩy lùi các cuộc không kích vào các căn cứ hải quân và đáp trả bằng các cuộc không kích, Interfax đưa tin.

Riêng hãng tin này dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết sự cần thiết của Nga để phát triển lực lượng vũ trang của mình là do "điều kiện quân sự và chính trị phức tạp trên thế giới và hoạt động ngày càng tăng của các nước NATO gần biên giới Nga".

Ông cho biết việc nâng cao năng lực của các lực lượng vũ trang, hỗ trợ khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng hạt nhân và tăng cường tiềm năng răn đe phi hạt nhân là một trong những ưu tiên.

Hôm thứ Ba (23/11), ông Shoigu phàn nàn rằng các máy bay ném bom của Mỹ đã diễn tập một cuộc tấn công hạt nhân vào Nga từ hai hướng khác nhau vào đầu tháng này và rằng các máy bay đã đến quá gần biên giới Nga. Lầu Năm Góc cho biết các cuộc tập trận này tuân thủ các giao thức quốc tế.

nga ukraine cung dien tap chien dau cang thang bien gioi len cao hinh 2

Một máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân Ukraine cất cánh trong một cuộc tập trận ở khu vực Mykolaiv, miền nam Ukraine ngày 23 tháng 11 năm 2021 - Ảnh: Reuters

Ukraine tập trận “Hoạt động đặc biệt”

Ukraine, quốc gia đã nghiêng về phương Tây kể từ khi một cuộc nổi dậy lật đổ tổng thống thân Nga vào năm 2014, hôm thứ Tư (24/11) đã tổ chức cái mà họ gọi là "hoạt động đặc biệt" ở biên giới với Belarus, bao gồm các cuộc tập trận bằng máy bay không người lái và các cuộc tập trận quân sự chống tăng và đường không của các đơn vị.

Họ đã triển khai thêm 8.500 binh sĩ đến ranh giới của mình với Belarus, nói rằng họ lo ngại bị lôi kéo vào một cuộc khủng hoảng người di cư khi Liên minh châu Âu cáo buộc Belarus lôi kéo những người từ Trung Đông bay vào Minsk, rồi đẩy họ sang nước láng giềng Ba Lan. Belarus phủ nhận gây ra cuộc khủng hoảng.  

Kyiv cũng lo ngại rằng biên giới với Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, có thể bị Moscow sử dụng để tổ chức một cuộc tấn công quân sự.

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine cuối tuần trước nói với tờ Military Times rằng Nga có hơn 92.000 quân tập trung xung quanh biên giới Ukraine và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào cuối tháng Giêng hoặc đầu tháng Hai.

Moscow đã bác bỏ những lời đề nghị như vậy, cho biết họ không đe dọa bất kỳ ai và bảo vệ quyền triển khai quân đội của mình theo ý muốn.

Đội Tình báo Xung đột, một nhóm điều tra độc lập của Nga, đã đăng video và hình ảnh trên trang web của mình cho thấy các hoạt động di chuyển của xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và pháo binh trong tháng này gần Voronezh, cách biên giới Ukraine khoảng 190 km (120 dặm) và một khu tập trung mới của xe quân đội tại một bãi tập ở phía nam thành phố.

Đội này cũng đăng những gì họ nói là bằng chứng video về các chuyến tàu quân sự chở xe chiến đấu bộ binh và tàu sân bay bọc thép trong hai ngày qua đến Valuyki, cách biên giới Ukraine 23 km.

Nhóm cho biết quân đội Nga cũng đã đến Crimea, bán đảo sáp nhập vào Nga từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Họ cho biết đánh giá của họ là quân đội Nga sẽ sẵn sàng cho các hoạt động tiềm năng bên trong Ukraine không sớm hơn đầu năm tới.

Các nguồn tin tình báo, nhà ngoại giao và nhà phân tích nói rằng Moscow có thể đang sử dụng leo thang như một phần của chiến lược rộng lớn hơn để gây áp lực ở châu Âu, bao gồm bằng cách hỗ trợ Belarus trong cuộc khủng hoảng người di cư và chia tầm ảnh hưởng của mình với tư cách là nhà cung cấp khí đốt hàng đầu của lục địa này, để gây áp lực nhanh chóng phê duyệt theo quy định đối với đường ống Nord Stream 2 mới đến Đức.

Samir Puri, chuyên gia cấp cao về chiến tranh hỗn hợp tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết: “Có cảm giác… giống như một đòn bẩy cưỡng chế khác mà người Nga đang dồn vào tình hình chiến lược này ở Đông Âu”.

"Nó có thể có giá trị chỉ trong điều đó, thay vì phải trải qua một cuộc xâm lược quy mô toàn diện sẽ là một thảm họa chính trị đối với Tổng thống Putin", ông này bình luận.

Phan Nguyên

Bình Luận

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua việc bỏ phiếu cho gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào thứ Bảy, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h