(CLO) Hôm thứ Sáu, Mỹ đã đề xuất một dự thảo nghị quyết lên Liên hợp quốc về các giải pháp chấm dứt cuộc xung đột sắp đánh dấu cột mốc tròn 3 năm giữa Nga và Ukraine (24/2), song song với một dự thảo khác do Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đề xuất.
(CLO) Liên minh châu Âu (EU) sẽ tăng cường cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ để khôi phục, duy trì điện và hệ thống sưởi trong mùa đông này, sau khi các cuộc giao tranh với Nga đã khiến hầu hết cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị phá hủy hoặc hư hỏng.
(CLO) Hôm thứ Hai (14/11), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết đặt cơ sở cho việc Nga có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Ukraine do chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, Nga đã lên tiếng phản đối nghị quyết này.
(CLO) Các lực lượng Nga vẫn chưa thể tiến sâu được vào Donetsk khi vấp phải sự kháng cự từ Ukraine. Tuy nhiên, quân đội Ukraine thừa nhận vào hôm thứ Tư (6/7), thành phố Sloviansk và các khu vực lân cận đang phải chịu áp lực lớn bởi các cuộc pháo kích liên tục.
(CLO) Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm (5/5) rằng một hoạt động thứ ba đang được tiến hành để sơ tán dân thường khỏi thành phố cảng Mariupol của Ukraine và nhà máy thép Azovstal đang bị bao vây.
(CLO) Các phái đoàn của Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối ngày hôm qua (29/3) cho một vòng đàm phán mới nhằm kết thúc xung đột đã kéo dài hơn một tháng qua giữa hai nước. Kết quả cuộc đàm phán được đánh giá rất tích cực.
(CLO) Ukraine cho biết họ hy vọng rằng cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đầu tiên với Nga trong hơn hai tuần vào hôm nay (29/3) có thể dẫn đến một lệnh ngừng bắn.
(CLO) Tổng thống Joe Biden đã đến thăm thị trấn Rzeszow của Ba Lan, cách biên giới Ukraine khoảng một giờ lái xe, nhằm thể hiện sự ủng hộ các quốc gia Đông Âu trong cuộc khủng hoảng với Nga.
(CLO) Một quan chức cấp cao của chính phủ Trung Quốc hôm thứ Bảy (19/3) cho biết các lệnh trừng phạt mà các quốc gia phương Tây áp đặt đối với Nga đang ngày càng "thái quá".
(CLO) Xung đột giữa Nga và Ukraine có thể sẽ kết thúc vào đầu tháng 5 khi Nga cạn kiệt nguồn lực cho chiến dịch quân sự đặc biệt, Oleksiy Arestovich - cố vấn văn phòng tổng thống Ukraine - cho biết vào cuối ngày thứ Hai (14/3).
(CLO) Lầu Năm Góc đã thiết lập đường dây nóng quân sự mới với Bộ Quốc phòng Nga để ngăn chặn "những tính toán sai lầm, sự cố quân sự và leo thang" trong khu vực khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đang diễn ra.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, một chuyến hàng viện trợ y tế đầu tiên cho Ukraine đã đến Ba Lan vào thứ Năm (2/3), sau khi cơ quan của Liên Hợp Quốc này cảnh báo về một cuộc khủng hoảng y tế leo thang trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.
(CLO) Vòng đàm phán đầu tiên giữa Ukraine và Nga tại khu vực gần biên giới với Belarus nhằm chấm dứt giao tranh giữa hai nước đã kết thúc mà không có thỏa thuận ngay lập tức. Tuy nhiên, hai bên có thể sẽ sớm bước vào vòng đàm phán thứ hai.
(CLO) Một chỉ huy lực lượng ly khai có ảnh hưởng ở miền đông Ukraine đã thúc giục Nga cử 30.000 binh sĩ và cung cấp các hệ thống vũ khí mới đến cho lực lượng nổi dậy đang chiến đấu.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Ba (7/12) cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin về một phản ứng kinh tế "mạnh mẽ" của phương Tây đối với bất kỳ cuộc tấn công nào vào Ukraine, trong khi ông Putin yêu cầu đảm bảo rằng liên minh quân sự NATO không xích lại gần Nga.
(CLO) Căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang được đẩy lên cao hơn khi cả hai bên đều tổ chức các cuộc tập trận cùng lúc, dường như để chuẩn bị cho một “cú va chạm” có thể xảy ra bất cứ lúc nào.