Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/8 cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 822 UAV cánh cố định của Ukraine trong khoảng thời gian từ 20h ngày 15/8 đến 8h ngày 16/8, theo giờ Moscow.
Các UAV bị đánh chặn trên nhiều khu vực của Nga, trong đó có Belgorod, Bryansk, Vladimir, Volgograd, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Nizhny Novgorod, Oryol, Rostov, Ryazan, Tambov, Tula, Moscow và Krasnodar, cũng như tại Crimea, Biển Azov và Biển Đen.
Ở chiều ngược lại, Nga tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Ukraine trong đêm.
Tại thành phố Kryvyi Rih, quê hương của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, nhà máy thép ArcelorMittal Kryvyi Rih bị tấn công. Giới chức Ukraine cho biết ít nhất hai người thiệt mạng và 14 người bị thương.
ArcelorMittal Kryvyi Rih cho biết các cơ sở sản xuất chính phục vụ phát điện và luyện gang bị hư hại, khiến hoạt động sản xuất tại nhà máy bị gián đoạn một phần.
Tại Kiev, Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết tên lửa Nga đánh vào thủ đô lúc rạng sáng 16/8, gây cháy tại ít nhất hai quận. Ba người bị thương, trong khi chính quyền vùng Kiev thông báo thêm ba người bị thương trong các cuộc tấn công bằng UAV.
Ukraine cũng tiến hành một trong những đợt tập kích bằng UAV lớn nhất nhằm vào vùng Moscow kể từ khi xung đột bắt đầu.
Thống đốc vùng Moscow Andrei Vorobyov cho biết một người đàn ông 83 tuổi thiệt mạng trong cuộc tấn công. Một số người khác bị thương tại khu vực Podolsk, cách thủ đô Moscow khoảng 45 km về phía nam. Một kho hàng của Wildberries, nhà bán lẻ thương mại điện tử lớn nhất Nga, cũng bị ảnh hưởng.
Tại vùng Belgorod, một người khác thiệt mạng khi UAV tấn công một xe buýt gần thành phố Belgorod, theo thống đốc địa phương. Quân đội Ukraine cũng tuyên bố đã tập kích một cơ sở sản xuất nhiên liệu tên lửa tại vùng Rostov của Nga.
Đáng chú ý, chiến sự tiếp tục tạo sức ép lên các quốc gia NATO giáp Ukraine. Bộ Quốc phòng Romania cho biết một tiêm kích F-18 của Tây Ban Nha đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong khuôn khổ NATO đã bắn hạ một UAV xâm nhập không phận Romania lúc 5h01 ngày 16/8, theo giờ địa phương.
Các mảnh vỡ của UAV bị bắn hạ được cho là rơi xuống một khu vực không có người ở giữa hai ngôi làng. Romania không xác định ngay nguồn gốc chiếc UAV, nhưng cho biết nó bay vào không phận nước này từ hướng Moldova.
Vụ việc cho thấy nguy cơ xung đột lan sang không phận các nước NATO tiếp tục hiện hữu, đặc biệt khi Nga và Ukraine gia tăng sử dụng UAV tầm xa trong các cuộc không kích qua biên giới.