Nga không kích diện rộng Ukraine, Ba Lan điều động máy bay chiến đấu

(CLO) Ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong đợt không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào nhiều khu vực trên khắp Ukraine vào ngày 30/7, trong đó có thủ đô Kiev, vùng Dnipropetrovsk và Poltava. Các cuộc tấn công cũng vươn tới thành phố Lviv ở phía tây, khiến quốc gia láng giềng Ba Lan phải điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận.

Theo giới chức Ukraine, còi báo động không kích đã vang lên tại hầu hết các khu vực trên cả nước. Tại Kiev, nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận, một số khu vực không có dân cư bốc cháy. Lực lượng cứu hộ cho biết một người thiệt mạng và hai người bị thương tại thủ đô.

Tại vùng Dnipropetrovsk, 6 người thiệt mạng, trong đó có hai bé gái 5 và 12 tuổi ở thành phố Kryvyi Rih. Ông Oleksandr Vilkul, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng thành phố, cho biết một tên lửa đạn đạo Iskander-M đã đánh trúng ngôi nhà của một gia đình đông người. Một người khác cũng thiệt mạng tại vùng Poltava.

Ở thành phố Lviv, gần biên giới Ba Lan, tên lửa Nga làm hư hại hai tòa chung cư, khiến 26 người bị thương. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Thiệt hại ở Ukraine. Nguồn: FB/zelenskyy.official

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa tầm xa chính xác cao phóng từ trên bộ, trên không, trên biển và máy bay không người lái.

Theo tuyên bố của Nga, các đòn tấn công nhằm vào sân bay quân sự, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, trung tâm viễn thông và hậu cần quân sự tại Kiev, Lviv cùng các vùng Ivano-Frankivsk, Zhytomyr, Rivne, Vinnytsia và Dnipropetrovsk. Nga cho rằng các cơ sở này phục vụ sản xuất, lưu trữ và vận chuyển tên lửa, máy bay không người lái cũng như bảo đảm hoạt động của hệ thống chỉ huy kiểm soát trên không.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã tấn công nhiều cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, gồm Nhà máy Mayak và Nhà máy Điện kỹ thuật tại Kiev, Nhà máy Lorta và Nhà máy sửa chữa máy bay Lviv, cùng một số doanh nghiệp ở Kalush, Kryvyi Rih và Rivne mà Nga cáo buộc tham gia sản xuất hoặc sửa chữa tên lửa, máy bay không người lái và các linh kiện quân sự.

Ngoài các mục tiêu trên đất liền, Nga cho biết đã tấn công một tàu chở hàng tại cảng Yuzhny và hai tàu chở hàng khác gần Odessa, cáo buộc các tàu này vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine.

Để đối phó với nguy cơ các cuộc tấn công lan sang khu vực biên giới, Ba Lan - thành viên NATO và Liên minh châu Âu - đã điều động máy bay chiến đấu bảo vệ không phận. Cảnh sát tại vùng Lublin, gần biên giới Ukraine, cũng đang điều tra một hố sâu và các mảnh vỡ của một vật thể chưa xác định được phát hiện trên một cánh đồng sau khi người dân báo nghe thấy tiếng nổ lớn.

Ở chiều ngược lại, Ukraine tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga. Thống đốc vùng Penza cho biết một kho hàng của nền tảng thương mại điện tử Wildberries đã bốc cháy sau một cuộc tập kích, khiến một người bị thương và khoảng 200 người phải sơ tán. Một cơ sở khác của Wildberries tại vùng Udmurtia cũng bị hỏa hoạn sau một cuộc tấn công tương tự.

Theo Wildberries, các đợt tập kích gần đây đã làm hư hại gần 10 kho hàng, khiến khoảng 10% công suất lưu trữ của công ty bị mất và ảnh hưởng đến hoạt động của hàng chục nghìn doanh nghiệp nhỏ đang kinh doanh trên nền tảng này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ tổng cộng 258 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, bao gồm cả tại các khu vực do Nga kiểm soát.

Xem thêm

Nữ diễn viên xiếc vô tình bắn tên xuyên cổ chồng

Nữ diễn viên xiếc vô tình bắn tên xuyên cổ chồng

(CLO) Buổi biểu diễn xiếc tại Hội chợ Quận Orange ở thị trấn Wallkill, bang New York, Mỹ đã biến thành một cảnh tượng kinh hoàng khi một nữ diễn viên vô tình bắn tên vào cổ chồng mình ngay trước mặt đông đảo khán giả.

Cỡ chữ bài viết: