Nga, Ukraine, Đức và Pháp sẽ đàm phán theo thể thức Normandy

(CLO) Nga sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với Ukraine, Đức và Pháp trong tuần này trong bối cảnh lo ngại về việc Nga tăng cường quân đội ở biên giới Ukraine.

Hãng thông tấn nhà nước Nga Interfax đưa tin hôm thứ Hai rằng Moscow sẽ tổ chức các cuộc đàm phán khẩn cấp với Ukraine, Đức và Pháp vào thứ Năm tuần này theo thể thức Normandy - một diễn đàn nhỏ giữa 4 quốc gia này nhằm mục đích giải quyết cuộc chiến ở Donbas và được khởi xướng vào năm 2014.

nga ukraine duc va phap se dam phan theo the thuc normandy hinh 1

Các cuộc đàm phán cuối cùng giữa Ukrane, Đức, Pháp và Nga theo Định dạng Normandy diễn ra vào năm 2019 tại Paris. Ảnh: PA

Theo các quan chức Mỹ và Ukraine, nỗ lực ngoại giao mới được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi Moscow đã điều hàng chục nghìn quân ở biên giới Ukraine.

Mỹ và các đồng minh đã cảnh báo Nga về hậu quả cho bất kỳ cuộc xâm nhập nào tiếp theo vào lãnh thổ Ukraine.

Định dạng Normandy được đặt tên sau khi đại diện của cả bốn quốc gia, Nga, Ukraine, Đức và Pháp gặp nhau tại Normandy, Pháp vào ngày 6 tháng 7 năm 2014 lần đầu tiên sau khi xung đột nổ ra ở miền đông Ukraine.

Dmitry Kozak, Phó phụ trách Phủ Tổng thống Nga, sẽ chủ trì cuộc hội đàm, lần đầu tiên diễn ra theo thể thức Normandy kể từ năm 2019.

Chính phủ Đức sẽ cử Jens Plötner, cố vấn chính sách đối ngoại cho Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Người phát ngôn chính phủ Steffen Hebestreit cho biết Plötner sẽ tới Moscow trong tuần này. 

Paris sẽ cử Emmanuel Bonne, cố vấn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Vẫn chưa biết ai sẽ đại diện cho Ukraine.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock sẽ đến Washington vào thứ Tư tuần này, nơi bà sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Họ sẽ thảo luận về xung đột giữa Nga và Ukraine trong số các chủ đề khác của lợi ích xuyên Đại Tây Dương.

Đây là chuyến đi đầu tiên của Baerbock tới Washington với tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu của Đức, mặc dù trước đó bà đã gặp Blinken tại cuộc họp ngoại trưởng G7 ở Liverpool, Anh.

Đức cùng với các đồng minh đã đưa ra nhiều cảnh báo khác nhau đối với Nga về hậu quả cho bất kỳ cuộc tấn công nào nữa vào lãnh thổ Ukraine.

Mai Anh (theo DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: