Nga ủng hộ đề xuất ngừng bắn với Ukraine, nhưng cần xem xét kỹ các chi tiết

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Năm cho biết Nga ủng hộ đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn tại Ukraine về nguyên tắc, nhưng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và nhiều chi tiết quan trọng cần phải được giải quyết.

"Hòa bình lâu dài và loại bỏ nguyên nhân ban đầu"

"Chúng tôi đồng ý với các đề xuất chấm dứt thù địch", ông Putin nói với các phóng viên tại Điện Kremlin sau cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. "Bản thân ý tưởng này là đúng đắn và chúng tôi chắc chắn ủng hộ".

"Nhưng chúng tôi tiến hành từ thực tế rằng việc ngừng bắn này phải làm sao để có thể dẫn tới hòa bình lâu dài và loại bỏ nguyên nhân ban đầu của cuộc khủng hoảng này".

nga ung ho de xuat ngung ban voi ukraine nhung can xem xet ky cac chi tiet hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước cuộc họp tại Điện Kremlin. Ảnh: Điện Kremlin

Ông Putin liệt kê một loạt các vấn đề mà ông cho là cần làm rõ và cảm ơn Tổng thống Trump, người nói rằng ông ấy muốn được nhớ đến như một người gìn giữ hòa bình, vì những nỗ lực chấm dứt chiến tranh. Cả Moscow và Washington hiện coi cuộc xung đột này là một cuộc chiến ủy nhiệm chết người có thể leo thang thành Thế chiến thứ ba.

Ông Trump, người cho biết ông sẵn sàng điện đàm với nhà lãnh đạo Nga, gọi tuyên bố của Tổng thống Putin là "rất hứa hẹn" và cho biết ông hy vọng Moscow sẽ "làm điều đúng đắn".

Chờ kết quả đàm phán từ đặc phái viên Mỹ

Ông Trump cho biết Steve Witkoff, đặc phái viên của ông, đang tham gia các cuộc đàm phán nghiêm túc với phía Nga tại Moscow về đề xuất của Mỹ mà Ukraine đã đồng ý.

Tổng thống Mỹ cho biết các cuộc thảo luận vào thứ Năm sẽ cho thấy liệu Moscow có sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận hay không. "Bây giờ chúng ta sẽ xem liệu Nga có ở đó hay không, và nếu họ không ở đó, đó sẽ là một khoảnh khắc rất đáng thất vọng đối với thế giới", ông nói.

Tổng thống Putin mô tả cuộc xung đột này như một phần của cuộc chiến sinh tồn với phương Tây và Nga, trong đó phương Tây đang mở rộng liên minh quân sự NATO và xâm phạm vào những gì ông coi là phạm vi ảnh hưởng của Moscow, bao gồm cả Ukraine.

Làm sao để kiểm soát lệnh ngừng bắn?

Ông Putin cho biết lực lượng Nga đang tiến về phía trước dọc theo toàn bộ tiền tuyến và lệnh ngừng bắn sẽ phải đảm bảo rằng Ukraine không tìm cách lợi dụng lệnh ngừng bắn chỉ để tập hợp lại.

"Làm sao chúng ta có thể và sẽ được đảm bảo rằng không có điều gì như thế này xảy ra? Làm sao để tổ chức kiểm soát (lệnh ngừng bắn)?", ông Putin nói. "Đây đều là những câu hỏi nghiêm túc". Ông cho biết mình có thể gọi điện cho ông Trump để thảo luận về vấn đề này.

Trong những ngày gần đây, Nga đã dồn dập tấn công và đã bao vây được quân đội Ukraine tại khu vực Kursk của Moscow mà Kiev đã chiếm đóng từ tháng 8 năm ngoái. Theo quân đội Nga, Ukraine hiện nắm giữ chưa đến 200 km2 ở Kursk, giảm so với 1.300 km2 trước đây.

Tổng thống Putin cho biết việc quân đội Ukraine đột phá khỏi Vùng Kursk của Nga đang trở nên bất khả thi. "Việc chỉ huy và kiểm soát quân đội Ukraine bên trong vùng xâm nhập không còn khả thi nữa", ông nói. "Trong giai đoạn đầu, quân đội Ukraine đã cố gắng rời khỏi vùng này theo từng nhóm nhỏ. Điều này không còn khả thi nữa".

Hoàng Huy (theo TASS, KYI, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: