Nga và Belarus tập trận chung gần biên giới Ba Lan

(CLO) Hôm thứ Sáu (12/11), Nga và Belarus đã tổ chức các cuộc tập trận nhảy dù chung gần Ba Lan trong bối cảnh vấn đề người di cư đang trở nên căng thẳng giữa Ba Lan và Belarus, cũng như Belarus và Liên minh châu Âu.

Đây là lần thứ 3 trong tuần này, Nga và Belarus tăng cường hoạt động quân sự gần biên giới Ba Lan-Belarus, nơi hàng nghìn người di cư đang ở trong điều kiện tồi tệ và bị mắc kẹt ở trung tâm của cuộc khủng hoảng địa chính trị và nhân đạo đang gia tăng.  

nga va belarus tap tran chung gan bien gioi ba lan hinh 1

Nga và Belarus tập trận nhảy dù chung gần biên giới Ba Lan và Belarus - Ảnh: Tass

Theo Bộ Quốc phòng Belarus, cuộc tập trận "liên quan đến việc tăng cường hoạt động quân sự gần biên giới của Cộng hòa Belarus".

Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hai lính dù Nga đã thiệt mạng trong cuộc diễn tập sau khi cuộc nhảy dù của họ không thành công do gió mạnh.

Khoảng 15.000 binh sĩ Ba Lan đã được triển khai đến biên giới sát Belarus trong những ngày gần đây, để đối phó với tình thế căng thẳng mà Liên minh châu Âu, Mỹ và NATO cho là do nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko tạo ra.

Hôm thứ Sáu (12/11), NATO cho biết họ đang theo dõi bất kỳ sự leo thang hoặc khiêu khích nào trong tình hình ở biên giới của các thành viên với Belarus sau cuộc tập trận.

Các nhà lãnh đạo phương Tây, bao gồm cả thủ tướng của các nước láng giềng Ba Lan, Latvia và Litva, đang cáo buộc chính quyền Tổng thống Lukashenko gây ra cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới phía đông của EU, như một hình thức đáp trả cho các lệnh trừng phạt đối với nước này.

Chính phủ của ông Lukashenko đã nhiều lần bác bỏ những tuyên bố như vậy, thay vào đó đổ lỗi cho phương Tây về những vụ vượt biên và đối xử với người di cư.

Hơn 2.000 người di cư đang bị mắc kẹt ở biên giới giữa Ba Lan và Belarus, những người hiện đang phải đối mặt với điều kiện mà Liên Hợp Quốc gọi là "thảm khốc", với cảnh đói khát và hạ thân nhiệt tuyệt vọng diễn ra trong những khu rừng đầy băng tuyết và tại các trại tạm bợ ở biên giới.

Nga, đối tác kinh tế và chính trị lớn nhất và quan trọng nhất của Belarus, tiếp tục bảo vệ việc Minsk xử lý cuộc khủng hoảng biên giới, đồng thời phủ nhận bất kỳ sự can dự nào vào cuộc khủng hoảng biên giới.

Nga đã thể hiện sự ủng hộ đó bằng cách điều bay hai máy bay ném bom tầm xa siêu thanh Tupolev Tu-22M3 tuần tra trên không phận Belarus vào thứ Tư (10/11) và thứ Năm (11/11).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, những chiếc máy bay này có khả năng hạt nhân này đã thực hành "các vấn đề về tương tác với các điểm kiểm soát mặt đất", với lực lượng vũ trang của cả hai nước.

Trong bối cảnh căng thẳng về vấn đề người di cư, nước láng giềng Ukraine cũng đang tăng cường an ninh. Hôm thứ Năm (11/11), Ukraine thông báo sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự với khoảng 8.500 quân nhân và 15 máy bay trực thăng tại một khu vực gần biên giới với Ba Lan và Belarus để đối phó với một cuộc khủng hoảng di cư tiềm ẩn.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: