Ông Tập sẽ mời ông Biden tham dự Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh

(CLO) Khi Mỹ và Trung Quốc tiếp tục thảo luận về một hội nghị thượng đỉnh ảo sẽ được tổ chức giữa hai nhà lãnh đạo vào tuần tới, một chủ đề hóc búa xuất hiện: Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022.

Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ sử dụng cuộc thảo luận, dự kiến ​​vào tuần tới, để gửi lời mời cá nhân tới Tổng thống Mỹ Joe Biden tới tham dự các sự kiện ở Bắc Kinh vào tháng 2, hai nguồn tin cho biết.

ong tap se moi ong biden tham du the van hoi mua dong bac kinh hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tổng thống Biden mãn nguyện khi kinh tế Mỹ tăng trưởng hơn mong đợi

Ông Biden ca ngợi dự luật cơ sở hạ tầng được Hạ viện thông qua

Tổng thống Biden xin lỗi vì ông Trump rút khỏi Hiệp định khí hậu Paris

Tổng thống Biden thất vọng vì sự vắng mặt của Chủ tịch Tập Cận Bình ở Cop26

Lời mời sẽ như một thách thức với ông Biden, nếu ông từ chối sẽ khiến quan hệ song phương căng thẳng hơn, hoặc chấp nhận và mâu thuẫn với thông điệp của chính quyền của ông về dân chủ và nhân quyền.

Nhà Trắng và Hội đồng An ninh Quốc gia từ chối bình luận về việc Tổng thống sẽ đáp lại lời mời như thế nào.

Bà Karine Jean-Pierre, Phó thư ký báo chí chính của Nhà Trắng, trước đó cho biết các nhân viên đang thảo luận chi tiết về hội nghị thượng đỉnh, tập trung vào việc quản lý sự cạnh tranh của các quốc gia.

Ông Biden sẽ tham gia cuộc đàm phán với ông Tập khi mới giành chiến thắng trong nước, với việc thông qua thỏa thuận cơ sở hạ tầng lưỡng đảng. Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng cam kết tại Glasgow sẽ làm việc cùng nhau về vấn đề khí hậu.

Quan chức thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ, Đại diện Thương mại Katherine Tai, cho biết hôm thứ Tư (10/11) rằng tiến trình đang được thực hiện để thực thi thỏa thuận thương mại do chính quyền ông Trump đàm phán.

Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa 2 nhà lãnh đạo, mà các nguồn tin cho biết có thể diễn ra vào đầu tuần tới, sẽ là cuộc gặp mặt gần nhất giữa hai người kể từ khi ông Biden nhậm chức.

Mặc dù hai nhà lãnh đạo đã có mối quan hệ với nhau trước khi trở thành nguyên thủ quốc gia, nhưng cả hai đã không gặp mặt vì đại dịch Covid-19 kéo dài và ông Tập quyết định không đi ra nước ngoài trong gần 2 năm qua.

Lời mời cá nhân đến Thế vận hội của lãnh đạo nước chủ nhà là thông lệ. Vào tháng 3, thủ tướng Nhật Bản, Yoshihide Suga, nói với các phóng viên rằng ông có khả năng mời ông Biden tham dự Thế vận hội mùa hè Tokyo khi ông đến thăm Nhà Trắng vào tháng sau đó.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: