Bộ Quốc phòng Nga cho biết hiệp ước mới này sẽ kéo dài cho đến năm 2030, được thiết lập sau chuyến thăm của quan chức an ninh cấp cao Sergei Shoigu tới Myanmar vào ngày 2/2 vừa qua.
Truyền thông nhà nước Myanmar cũng đã xác nhận về thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng, tuy nhiên cả hai bên đều cung cấp rất ít thông tin chi tiết về các điều khoản cụ thể của hiệp ước này.
Trong khuôn khổ cuộc gặp, ông Shoigu tuyên bố rằng: "Nga hoàn toàn ủng hộ đường lối của ban lãnh đạo Myanmar nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và tăng cường chủ quyền, an ninh quốc gia".
Trong những năm qua, các máy bay phản lực do Nga sản xuất đã đóng vai trò then chốt trong việc giúp quân đội Myanmar đẩy lùi các nhóm phiến quân.
Hiện nay, nhiều quốc gia phương Tây xem Myanmar như một quốc gia bị cô lập kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021, tương tự như vị thế của Nga sau khi khởi động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine vào năm 2022.
Trước những lệnh trừng phạt và sức ép từ bên ngoài, ông Shoigu khẳng định: "Áp lực của phương Tây đối với Nga và Myanmar sẽ không dừng lại". Ông cũng cam kết với chính quyền quân sự rằng: "Các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ toàn diện của Moscow, bao gồm cả trên trường quốc tế".
Sự kiện ký kết này diễn ra ngay sau khi Myanmar vừa kết thúc cuộc bầu cử kéo dài một tháng, một nỗ lực mà chính quyền sở tại mô tả là bước tiến tới dân chủ và hòa bình sau 5 năm cầm quyền của quân đội và nội chiến.
Theo các nhà phân tích, liên minh này đóng vai trò đặc biệt quan trọng giúp chính quyền quân sự Myanmar duy trì quyền kiểm soát trong bối cảnh đối mặt với nhiều thách thức kể từ sau biến cố chính trị năm 2021.