Nga và Ukraine bắt đầu vòng đàm phán mới, nhưng kỳ vọng đột phá vẫn thấp

(CLO) Ngày 23/7, các nhà đàm phán Nga đã tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để tham dự vòng đàm phán trực tiếp thứ ba với Ukraine, đánh dấu cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai bên trong hơn 7 tuần.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các bản dự thảo hiện tại giữa hai bên “mâu thuẫn gay gắt”, đồng thời thừa nhận rằng “không bên nào kỳ vọng tiến trình đàm phán sẽ diễn ra suôn sẻ”. Thành phần phái đoàn Nga do trợ lý Vladimir Medinsky của Tổng thống Nga dẫn đầu.

Trước cuộc đàm phán, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nhấn mạnh rằng chương trình nghị sự cần tập trung vào việc trả tự do cho tù binh chiến tranh, giải cứu trẻ em Ukraine bị Nga đưa đi, và chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, Điện Kremlin tiếp tục bác bỏ tính hợp pháp của ông Zelenskyy, viện dẫn việc Ukraine chưa tổ chức bầu cử mới dù nhiệm kỳ của ông đã kết thúc năm ngoái trong bối cảnh thiết quân luật.

untitled(15).png
Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul vào ngày 2/6. Ảnh: TASS

Cuộc đàm phán gần đây nhất diễn ra vào ngày 2/6 cũng tại Istanbul, chỉ kéo dài chưa đầy ba giờ và không đạt được tiến triển nào đáng kể. Dù vậy, hai bên đã tiến hành trao đổi hàng nghìn tù binh và hài cốt binh sĩ tử trận trong các cuộc gặp trước đó.

Trong bối cảnh đàm phán mới, Điện Kremlin đã đưa ra một bản ghi nhớ trình bày những yêu cầu then chốt, bao gồm: Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi 4 vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập, giới hạn quy mô quân đội Ukraine, tăng cường quyền cho người nói tiếng Nga, và cam kết trung lập – không gia nhập NATO hay bất kỳ liên minh quân sự nào khác.

Ông Zelenskyy bác bỏ bản ghi nhớ này, gọi đó là một “tối hậu thư” và khẳng định Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ điều khoản nào giới hạn chủ quyền hoặc sức mạnh quân sự của mình.

Tình hình trên chiến trường tiếp tục căng thẳng. Cùng ngày với cuộc đàm phán, Nga tuyên bố đã kiểm soát được khu định cư Varachyne tại vùng Sumy, miền bắc Ukraine. Theo phía Nga, đây là một phần của chiến lược "tạo vùng đệm an ninh" được Tổng thống Putin chỉ đạo sau khi Ukraine từng tổ chức tấn công vào lãnh thổ Nga năm ngoái.

Trong vài tuần gần đây, Nga tăng cường không kích, đặc biệt nhắm vào thủ đô Kiev, trong khi Ukraine đáp trả bằng các cuộc tấn công vào Moscow và căn cứ không quân chiến lược của Nga, gây thiệt hại đáng kể cho phi đội máy bay ném bom có khả năng hạt nhân.

Thêm vào đó, áp lực quốc tế đang gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới với Nga và các nước mua hàng xuất khẩu của nước này nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình trong vòng 50 ngày.

Điện Kremlin nhấn mạnh rằng chờ đợi một "phép màu" từ vòng đàm phán lần này là không thực tế. Trong bối cảnh các bên đều giữ vững lập trường cứng rắn, khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện vẫn còn xa vời.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: