Quân đội Ukraine mất tiêm kích Mirage đầu tiên

(CLO) Một trong những máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Ukraine đã bị rơi vào tối ngày 22 tháng 7 do "lỗi thiết bị hàng không", theo Không quân Ukraine cho biết.

Theo Không quân Ukraine, phi công, người đang thực hiện nhiệm vụ bay vào thời điểm xảy ra sự cố, đã báo cáo sự cố thiết bị với quản lý chuyến bay và đã phóng ra khỏi máy bay an toàn. Hiện tại, tình trạng của phi công đã ổn định.

Không có thương vong nào được báo cáo. Không quân Ukraine cho biết phi công đã "hành động thành thạo" và tuân thủ các quy trình cần thiết trong trường hợp khẩn cấp.

Đây là lần đầu tiên máy bay tiêm kích Mirage bị mất kể từ khi quân đội Ukraine bắt đầu nhận được chúng vào đầu năm nay. "Đã xảy ra lỗi thiết bị và phi công đã báo cáo sự cố này với bộ điều khiển chuyến bay", một tuyên bố của quân đội Ukraine trên Telegram cho biết.

Máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Không quân Ukraine. Ảnh: CC/Wiki
Máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Không quân Ukraine. Ảnh: CC/Wiki

Một ủy ban đặc biệt đã được thành lập để điều tra nguyên nhân vụ việc. "Thật không may, chúng tôi đã mất máy bay chiến đấu", Tổng thống Volodymyr Zelenskyy phát biểu trong bài phát biểu buổi tối.

"Một chiếc máy bay Pháp, rất hiệu quả, một trong những chiếc Mirage của chúng tôi. Phi công đã thoát được và máy bay không bị quân Nga bắn hạ".

Những chiếc Mirage 2000 do Pháp sản xuất đã được cung cấp cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự được công bố vào tháng 6 năm 2024. Gói viện trợ này cũng bao gồm chương trình đào tạo phi công.

Những chiếc máy bay chiến đấu Mirage đầu tiên đã đến vào tháng 2 năm 2025 và mới bắt đầu hoạt động trên chiến trường trong cuộc xung đột với Nga kể từ tháng 3 vừa rồi.

Mirage 2000, máy bay chiến đấu siêu thanh thế hệ thứ tư, được Dassault Aviation giới thiệu lần đầu tiên vào những năm 1970. Biến thể Mirage 2000-5, ra mắt năm 1999, có hệ thống điện tử được nâng cấp, khả năng chiến đấu không đối không và không đối đất được cải thiện, cùng hệ thống cảm biến và điều khiển tiên tiến.

Bên cạnh Mirage, quân đội Ukraine còn đang sử dụng một số dòng máy bay chiến đấu khác do phương Tây cung cấp. Trong số đó, tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất bắt đầu được chuyển đến vào năm ngoái từ nhiều quốc gia khác nhau.

Các đồng minh của Ukraine đã tìm cách giúp Kiev nâng cấp phi đội không quân chủ yếu có từ thời Liên Xô của mình kể từ khi xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2/2022.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: