Nga và Ukraine không kích dữ dội vào nhau, hoàn tất trao đổi tù binh

(CLO) Nga đã tiến hành cuộc không kích dữ dội nhất vào Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra cách đây ba năm, nhằm vào thủ đô Kiev và hàng chục khu vực khác bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Cuộc không kích kéo dài suốt đêm 24 đến rạng sáng 25/5. Đây là đêm thứ hai liên tiếp Ukraine hứng chịu mưa bom từ không trung. Theo giới chức địa phương, ít nhất 12 người, bao gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng trên khắp Ukraine, và hàng chục người khác bị thương.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 367 vũ khí tấn công từ trên không, bao gồm 69 tên lửa và 298 UAV vào 22 địa điểm trên toàn lãnh thổ Ukraine. Trong số đó, 47 tên lửa và 266 UAV đã bị bắn hạ.

Cuộc tấn công này phá vỡ kỷ lục trước đó chỉ mới được thiết lập vào cuối tuần trước, khi Nga đã phóng 273 UAV trong một đêm.

"Chủ nhật u ám bắt đầu sau một đêm trắng ở Ukraine. Đây là cuộc không kích lớn nhất trong nhiều tuần qua", Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha viết trên mạng xã hội X.

Tại Kiev, còi báo động vang suốt nhiều giờ, người dân được yêu cầu ẩn náu trong hầm trú ẩn. Giới chức cho biết thành phố này bị tấn công bằng cả tên lửa lẫn UAV trong hai đêm liên tiếp. Nhiều tòa nhà dân sự bị hư hại nặng tại các quận khác nhau.

Nữ nghị sĩ Ukraine Kira Rudik cho biết cô đã phải trốn dưới cầu thang suốt đêm ở Kiev để tránh bom đạn. "Thật sự kinh hoàng, như tận thế vậy, tiếng nổ ở khắp nơi", cô nói.

untitled(2).png
Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy sau cuộc tấn công của Nga vào Kiev hôm 25/5. Ảnh: Dịch vụ khẩn cấp Ukraine

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ cũng đã bị Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái.

Hôm 25/5, Nga cho biết đã bắn hạ khoảng 100 UAV, chủ yếu tại các vùng miền trung và miền nam nước này. Trong đó có 13 UAV bị chặn ở các khu vực Moscow và Tver.

Một ngày trước, Nga cũng tuyên bố đã bắn rơi 94 UAV khác của Ukraine, chủ yếu ở các khu vực Belgorod và Bryansk, cùng một số UAV tại Kursk, Lipetsk, Voronezh và Tula.

Thống đốc vùng Tula, ông Dmitry Miliaev, xác nhận ba người bị thương, trong đó hai người đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó trong tháng, Nga và Ukraine đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên kể từ năm 2022, dẫn đến một thỏa thuận trao đổi tù binh quy mô lớn, bắt đầu từ 23/5 đến 25/5.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine đã chính thức hoàn tất sau ba ngày, với 303 binh sĩ mỗi bên được trao trả vào Chủ nhật.

“Như vậy, theo thỏa thuận đạt được giữa Nga và Ukraine hôm 16/5 tại Istanbul, từ ngày 23 đến 25/5, hai bên đã thực hiện trao đổi tổng cộng 1.000 tù binh mỗi bên, theo công thức 1 đổi 1”, tuyên bố của Bộ này cho biết.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: