Nga xem xét đề xuất của NATO, tổ chức đàm phán vào ngày 12/1

(CLO) Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Nga đã nhận được đề nghị của NATO về việc bắt đầu các cuộc đàm phán về những lo ngại an ninh của Moscow vào ngày 12/1 và đang xem xét vấn đề này.

Nga, quốc gia đã khiến phương Tây lo lắng với việc tăng cường lực lượng gần Ukraine, tuần trước đã công bố danh sách các đề xuất an ninh mà họ muốn đàm phán, bao gồm cả lời hứa NATO sẽ từ bỏ bất kỳ hoạt động quân sự nào ở Đông Âu và Ukraine.

nga xem xet de xuat cua nato to chuc dam phan vao ngay 12 1 hinh 1

Nga đang xem xét các đề xuất của NATO để tổ chức các cuộc đàm phán về an ninh - Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã nhận được đề nghị này của NATO và chúng tôi đang xem xét nó", TASS dẫn lời Bộ Ngoại giao cho biết.

Mỹ và Ukraine nói rằng Nga có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công vào nước láng giềng Xô Viết cũ. Nga phủ nhận điều đó và nói rằng chính mối quan hệ ngày càng gia tăng của Ukraine với NATO đã khiến bế tắc leo thang. Họ đã so sánh tình thế hiện tại với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, khi thế giới đứng trước bờ vực của chiến tranh hạt nhân.

Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Năm (23/12) cho biết Nga muốn tránh xung đột nhưng cần phản ứng "ngay lập tức" từ Mỹ và các đồng minh đối với các yêu cầu đảm bảo an ninh.

Moscow cho biết họ dự kiến ​​các cuộc đàm phán với các quan chức Mỹ về chủ đề này sẽ bắt đầu vào tháng Giêng tại Geneva.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết một số đề xuất an ninh của Nga rõ ràng là không thể chấp nhận được, nhưng Washington sẽ đáp lại bằng những ý tưởng cụ thể hơn về hình thức của bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình "Face The Nation" của CBS, Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết Washington đã đối thoại trực tiếp với Moscow về vấn đề này và nhắc lại cam kết của Mỹ đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

"Chúng tôi đã rất rõ ràng rằng chúng tôi chuẩn bị ban hành các lệnh trừng phạt chưa từng thấy trước đây", bà Harris nói, nhưng từ chối giải thích chi tiết cụ thể của các lệnh trừng phạt.

Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhóm G7 đều cảnh báo Putin rằng ông sẽ phải đối mặt với "hậu quả to lớn", bao gồm các lệnh trừng phạt kinh tế cứng rắn trong trường hợp có bất kỳ hành động tấn công mới nào của Nga.

Các yêu cầu của Điện Kremlin có các yếu tố - chẳng hạn như sự phủ quyết hiệu quả của Nga đối với tư cách thành viên NATO trong tương lai đối với Ukraine - mà phương Tây đã loại trừ.

Một số yêu cầu khác muốn loại bỏ vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu và rút các tiểu đoàn NATO đa quốc gia khỏi Ba Lan và các quốc gia Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania từng thuộc Liên Xô.

Một quan chức chính quyền Biden hôm thứ Sáu cho biết, Washington đã lưu ý đến những lo ngại mà Moscow nêu ra và sẵn sàng cùng với Nga giải quyết vấn đề này ngay từ đầu tháng Giêng, nhưng ngày và địa điểm cụ thể vẫn chưa được ấn định.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: