Ngắm cây tùng cổ từng đoạt huy chương vàng triển lãm Bon sai Châu Á - Thái Bình Dương
(CLO) Tác phẩm tùng la hán cổ có tên "vũ điệu thiên nga" của một đại gia thành phố Thái Nguyên có dáng trực hoành từng đoạt Huy chương vàng triển lãm Bon sai Châu Á - Thái Bình Dương năm 2017

Ông Lê Văn Dũng (TP. Sông Công, Thái Nguyên), chủ nhân tác phẩm tùng la hán cổ cho biết, đây là tác phẩm bonsai rất đặc biệt trong vườn tùng có hàng trăm cây. Những vị khách đến thăm vườn đều dừng chân bên tác phẩm “Vũ điệu thiên nga” ngắm, chụp ảnh

Năm 2017, cây tùng này đoạt huy chương vàng triển lãm Bon sai Châu Á - Thái Bình Dương. Vì đoạt giải vàng nên nhiều đại gia ở châu Á muốn sở hữu nhưng chủ nhân không bán, tôi phải nhờ một người bạn dẫn đến tận vườn chủ nhân tác phẩm này để thuyết phục họ bán. Cuối cùng, họ thấy mình tâm huyết, thực sự yêu cây nên họ đồng ý chuyển nhượng, ông Dũng cho biết thêm.

Chủ nhân tác phẩm cho hay, sau khi mua được cây tùng quý, ông Dũng phải thuê tàu chở cây vượt biển từ Đài Loan về Việt Nam với chi phí đăt đỏ. Chủ nhân là một nghệ nhân người Đài Loan.

Cây tùng lan hán cổ này có dáng trực hoành nhìn rất mềm mại gồm một thân thẳng, một thân hồi và một thân phóng nhìn như một con thiên ngay vẫy cánh ông Dũng đặt cho tác phẩm cái tên “vũ điệu thiên nga”.

Đại gia Thái Nguyên cho biết, tùng có nhiều loại nhưng tùng la hán là một trong những loại quý giá nhất, chúng có sức sống mãnh liệt và phong thủy rất tốt nên nhiều đại gia muốn sở hữu những cây tùng cổ có dáng đẹp.

Bông tán tùng xanh quanh năm và rất dày, nếu nhìn từ trên xuống sẽ thấy bông tán kín mín chứng tỏ người nghệ nhân tạo ra tác phẩm rất giỏi và kiên trì.

Ông Dũng chia sẻ, cây có tuổi đời hàng trăm năm nhưng lá cây lúc nào cũng xanh mướt ở điều kiện thời tiết ở Đài Loan, Nhật Bản hay Việt Nam. Đây là dòng lá nhỏ nên rất được ưu chuộng.

Cây cao khoảng hơn 1m, độ dài khoảng 3m nhung bệ rễ rất lớn và xù xì. Bên trong lớn vỏ xù xì là thân cây đỏ au – những cây già mới có đặc điểm này.
Tố Quyên (bài, ảnh)