Ngắm nhìn 'thảo nguyên châu Âu' ở Hà Giang

(CLO) Nếu bạn từng mơ về một thảo nguyên lộng gió với những cánh đồng cỏ trải dài bất tận như vùng quê châu Âu, thì bạn chẳng cần phải đi đâu xa, hãy lên thảo nguyên Suôi Thầu, tỉnh Hà Giang.

Nằm ở xã Nàn Ma, nơi kết nối huyện Xín Mần (Hà Giang) với huyện Bắc Hà (Lào Cai), thảo nguyên Suôi Thầu được mệnh danh là "thảo nguyên châu Âu", thảo nguyên đẹp nhất Hà Giang với không khí trong lành, mát mẻ quanh năm và mang vẻ đẹp hoang dã, kỳ vỹ, tươi mát tựa như một góc nhỏ trời Âu vậy.

Du khách có thể đến đây bất cứ mùa nào trong năm. Mùa xuân, hoa cải nở rộ. Mùa hè, sắc xanh của nương ngô, ruộng lúa khiến du khách dịu mát vô cùng. Mùa thu là thời điểm giao thoa: lúa chín vàng, tam giác mạch đầu mùa nở hoa, tạo cảm giác nhẹ nhàng, nên thơ. Sang đông, du khách có thể ngắm cánh đồng tam giác mạch xen lẫn những hàng sa mộc vươn cao giữa thảo nguyên bao la.

ngam nhin thao nguyen chau au o ha giang hinh 1

Thảo nguyên Suôi Thầu được mệnh danh là "thảo nguyên Châu Âu", thảo nguyên đẹp nhất Hà Giang.

Một bức tranh hiện lên như đa dạng sắc thái của tự nhiên, giữa núi đồi mênh mông bao quanh là ruộng lúa, nương ngô tươi xanh xen lẫn đó là những cây sa mộc mang dáng vẻ của cây thông tạo nên dáng vẻ vững chãi, bình yên cho xứ sở này.

Lê Tài, một du khách từ TP. HCM vừa có chuyến đi 4 ngày 3 đêm tới Hà Giang, chia sẻ: “Chuyến đi này tôi kỳ vọng rất nhiều. Bạn tôi đã từng đến đây và nói rằng tôi nhất định phải tới Suôi Thầu và khi được đặt chân tới đây tôi mới hiểu lý do tạo sao bạn tôi lại thích Suôi Thầu đến vậy”.

Những năm gần đây, Suôi Thầu ngày càng thu hút nhiều tín đồ du lịch, đời sống của bà con nơi đây cũng dần đổi thay, cùng nhịp sống mới gắn liền với những nét sinh hoạt mang đậm bản sắc dân tộc trên mảnh đất thảo nguyên bao la.

Đến Suôi Thầu, du khách không chỉ được tận hưởng vẻ đẹp tuyệt vời của nơi đây mà còn được trải nghiệm nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Mông -những con người vô cùng mến khách và thân thiện. Du khách sẽ được ngồi nghe những câu chuyện thú vị về cuộc sống và lịch sử của họ.

ngam nhin thao nguyen chau au o ha giang hinh 2

Những ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên với những bạt ngàn hoa tam giác mạch là điểm du lịch hấp dẫn du khách ở Hà Giang.

Có lẽ ngoài khung cảnh tuyệt sắc ra thì chính sự mộc mạc, chân tình của con người nơi đây cũng là lý do khiến du khách thập phương tìm đến. Trên thảo nguyên, người Mông thường trồng các loại cây lương thực như lúa, ngô, dược liệu...

Khi cây lương thực đến mùa thu hoạch, bà con tranh thủ trồng thêm một số loại cây hoa phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu như hoa tam giác mạch, hoa cải... vừa cung cấp thực phẩm hằng ngày, vừa mang lại sắc hoa vàng tươi vào cuối đông. Một không gian mênh mông cỏ cây và hoa trên thảo nguyên trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều các nhiếp ảnh gia tìm đến và thỏa sức sáng tạo tác phẩm.

Đến Suôi Thầu, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động như: trekking, leo núi, đi bè trên sông Chảy hay đi xe đạp địa hình leo núi để khám phá những vùng đất quanh đó, trải nghiệm lễ hội hoa tam giác mạch, chụp ảnh trong trang phục dân tộc Mông tại những cánh đồng hoa và thú vị nhất là được thả hồn mình vào những áng mây bồng bềnh bên sườn núi, trên thảo nguyên mỗi khi chiều về.

ngam nhin thao nguyen chau au o ha giang hinh 3

Nếu ai đã từng đến đây rồi, du khách có thể cảm nhận được một chút hương vị của Đà Lạt hay châu Âu trong không khí se lạnh và trong lành.

Chưa hết, ẩm thực ở Suôi Thầu còn khiến du khách có những cảm nhận mới mẻ về ẩm thực Tây Bắc. Đồng bào nơi đây sẽ tự tay chế biến những món ăn truyền thống như: cá suối, rau măng rừng, bánh tam giác mạch, gà nướng, lợn bản, thịt trâu gác bếp, rượu nấu từ hạt tam giác mạch sẽ tạo nên ấn tượng khó quên cho du khách.

Bạn Ngọc Mai (Thái Bình) cho hay: “Nơi này quả thực có rất nhiều món ăn độc, lạ mà mình chưa bao giờ trải nghiệm. Mình thấy rất thú vị. Hy vọng sẽ có dịp quay trở lại đây thêm một lần nữa”.

Với vẻ đẹp hoang sơ và hòa quyện của mùa thu, thảo nguyên Suôi Thầu thực sự là một điểm đến tuyệt vời cho những người yêu thích sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: