Ngành Du lịch Ninh Bình “về đích” sớm, doanh thu tăng 15,53% so với cùng kỳ năm trước

(CLO) Theo số liệu thống kê từ ngành Du lịch Ninh Bình, tháng 11/2024, số lượt khách đến tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 428 nghìn lượt khách, tăng 15,07% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch tháng 11 ước đạt hơn 585 tỷ đồng, tăng 15,53% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 11 tháng năm 2024, số lượt khách đến tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 8,1 triệu lượt, tăng 30,44% so với cùng kỳ năm trước, vượt 8,06% so với kế hoạch năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,08 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay.

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu đón 7,5 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa đón 6,6 triệu lượt, khách quốc tế đón 900 nghìn lượt.

Với kết quả này, du lịch Ninh Bình không chỉ phục hồi mà còn thiết lập nên kỷ lục mới, vượt mốc 1 triệu khách quốc tế, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, nằm trong nhóm 15 điểm đến hàng đầu, 10 tỉnh có lượng khách đến cao nhất cả nước, được nhiều chuyên trang du lịch có uy tín trong nước và quốc tế đánh giá, bình chọn là điểm đến du lịch hấp dẫn, hiếu khách và được yêu thích nhất.

nganh du lich ninh binh ve dich som doanh thu tang 1553 so voi cung ky nam truoc hinh 1

Du khách Ấn Độ tại Tràng An, Ninh Bình. Ảnh: Báo Chính phủ

Đây là kết quả của một quá trình với những nỗ lực, sáng tạo, hiệu quả, thực chất từ chính quyền địa phương cũng như các doanh nghiệp để thực thi chính sách phục hồi du lịch quốc tế trong điều kiện mới.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh cho biết, trước bối cảnh xung đột quốc tế ngày càng phức tạp dẫn đến thị trường khách ở một số khu vực sụt giảm, Ninh Bình đã nhanh chóng xác định thị trường mục tiêu là Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản..., từ đó tăng cường các hoạt động xúc tiến Du lịch. Dấu ấn trong năm nay là ngành Du lịch Ninh Bình đã đón tiếp chu đáo, an toàn đoàn khách của tỉ phú Ấn Độ với trên 5.000 người đến Ninh Bình tham quan, trải nghiệm.

Sự kiện đã góp phần khẳng định sức hút, thương hiệu của mảnh đất Cố đô cũng như năng lực đón tiếp, tổ chức đối với những đoàn khách lớn. Đồng thời cho thấy Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung còn nhiều dư địa để tăng thu hút đối với các thị trường mới trong thời gian tới.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, tỉnh Ninh Bình đã tham gia nhiều hoạt động xúc tiến du lịch quốc tế như: Diễn dàn du lịch ASEAN và Hội chợ Du lịch quốc tế Travex 2024 tại Viêng Chăn (Lào); xúc tiến, quảng bá du lịch ở Thái Lan và Campuchia; Hội chợ KITS 2024 tại Hàn Quốc; Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội 2024; Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024… Những hoạt động này đã góp phần tìm kiếm, mở rộng thị trường, đưa hình ảnh và thương hiệu du lịch Ninh Bình vươn xa hơn nữa trên bản đồ quốc tế. Đây cũng chính là giải pháp trọng tâm góp phần gia tăng lượng khách quốc tế trong năm 2024.

Cùng với các hoạt động xúc tiến du lịch, Ninh Bình tiếp tục khẳng định là điểm đến hàng đầu của du khách trong và ngoài nước, trên nền tảng hướng dẫn du lịch TripAdvisor (Mỹ), Ninh Bình đã được bình chọn và lọt vào “Top 10 trải nghiệm cuốn hút nhất thế giới năm 2024”.

Thông qua hàng loạt sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức liên tục trong năm đã góp phần xây dựng và định vị thương hiệu Đô thị di sản thiên niên kỷ của tỉnh Ninh Bình, đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Ninh Bình và các vùng, miền trong cả nước đến với du khách trong nước và quốc tế.

Với những bước đi vững chắc, Ninh Bình hoàn toàn tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tổng doanh thu du lịch đạt trên 8.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 6,5% GRDP của tỉnh. Đến năm 2030, tổng thu du lịch đạt 18.660 tỷ đồng, đóng góp khoảng 8% GRDP của tỉnh, đưa Ninh Bình trở thành một trung tâm lớn, có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản của cả nước và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Xem thêm

Ẩm thực đường phố Bangkok trước nguy cơ mai một

Ẩm thực đường phố Bangkok trước nguy cơ mai một

(CLO) Ẩm thực đường phố từ lâu là nét đặc trưng của Bangkok (Thái Lan), thu hút cả người dân địa phương lẫn du khách. Những quầy hàng ven đường, bếp than đỏ lửa biến vỉa hè và đại lộ thành không gian ẩm thực suốt ngày đêm.
Chợ Đông Tác: Nơi săn đồ si độc lạ giữa phố thị Hà Nội

Chợ Đông Tác: Nơi săn đồ si độc lạ giữa phố thị Hà Nội

(CLO) Chợ Đông Tác tọa lạc dưới chân khu tập thể Khương Thượng (phường Kim Liên, TP Hà Nội) từ lâu đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những tay chơi đồ si sành sỏi. Với  hàng chục gian hàng khác nhau, khu chợ không chỉ thu hút người mua trong nước mà còn mang đến những trải nghiệm độc đáo cho du khách nước ngoài.
Du lịch Việt Nam cần lời giải đồng bộ để khẳng định thương hiệu quốc gia

Du lịch Việt Nam cần lời giải đồng bộ để khẳng định thương hiệu quốc gia

(CLO) Sau giai đoạn dịch COVID-19, du lịch Việt Nam đang phục hồi ấn tượng, từng bước lấy lại đà tăng trưởng và cải thiện vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế. Tuy nhiên, để đi xa hơn từ một điểm đến giàu tiềm năng trở thành thương hiệu du lịch mạnh, có sức cạnh tranh bền vững thì bài toán về bản sắc, sản phẩm, nguồn lực và nhân lực vẫn cần lời giải đồng bộ.
Quảng Ninh đón 600.000 lượt khách trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Quảng Ninh đón 600.000 lượt khách trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Theo thông tin từ Sở VHTT&DL Quảng Ninh, trong hai ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh đã đón khoảng 600.000 lượt khách, trong đó khách nội địa đạt khoảng 583.800 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 16.200 lượt; khách lưu trú ước đạt 250.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.860 tỷ đồng.
Biển người đổ về Regal Legend trong dịp lễ 30/4 – Bảo chứng vàng cho một "đô thị điểm đến" toàn cầu

Biển người đổ về Regal Legend trong dịp lễ 30/4 – Bảo chứng vàng cho một "đô thị điểm đến" toàn cầu

Tối 30/4, gần 30.000 lượt khách đã đổ về khu đô thị biển Regal Legend, biến bán đảo Bảo Ninh thành tâm điểm rực rỡ nhất miền Trung trong ngày đại lễ. Con số ấn tượng này không chỉ minh chứng cho sức hút kỷ lục của siêu show nhạc nước “Tam khúc biển khơi” cùng màn pháo hoa mãn nhãn, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho tầm nhìn chiến lược của Regal Group: Kiến tạo một "đô thị điểm đến" đa năng, vươn tầm toàn cầu.
Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam hút khách dịp 30/4–1/5

Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam hút khách dịp 30/4–1/5

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, nhiều gia đình tại Thủ đô lựa chọn tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thay vì đi du lịch xa, góp phần lan tỏa giá trị giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng.
10 điểm đến ở Hà Nội không thể bỏ lỡ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

10 điểm đến ở Hà Nội không thể bỏ lỡ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày là thời điểm lý tưởng để người dân và du khách khám phá Hà Nội – điểm đến hội tụ di sản nghìn năm, không gian văn hóa đặc sắc và nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn. Dưới đây là 10 gợi ý nổi bật cho hành trình trải nghiệm Thủ đô dịp này.
Du Lịch Lào Cai dịp 30/4 : Đi đâu, chơi gì?

Du Lịch Lào Cai dịp 30/4 : Đi đâu, chơi gì?

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Lào Cai có nhiều lựa chọn cho du khách, từ Lễ hội Hoa hồng ở Sa Pa, dù lượn mùa nước đổ tại Tú Lệ, leo ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải đến các hoạt động thể thao dưới nước trên hồ Thác Bà.
Cỡ chữ bài viết: