Ngành thủy sản Thái Lan 'gặp hạn' vì COVID-19

(CLO) Tập đoàn Thai Union, nhà chế biến cá ngừ đóng hộp lớn nhất thế giới, hôm thứ Tư (6/1) xác nhận rằng 69 nhân viên tại các nhà máy ở tỉnh Samut Sakhon đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Thai Union đã tiến hành sàng lọc nhân viên để tìm COVID-19 từ đầu tháng 12, với hơn 85% công nhân của họ ở tỉnh Samut Sakhon đã hoàn thành các bài kiểm tra tính đến ngày 5 tháng 1. Ảnh: Thai Union/Nikkei

Thai Union đã tiến hành sàng lọc nhân viên để tìm COVID-19 từ đầu tháng 12, với hơn 85% công nhân của họ ở tỉnh Samut Sakhon đã hoàn thành các bài kiểm tra tính đến ngày 5 tháng 1. Ảnh: Thai Union/Nikkei

Bài liên quan

Thái Lan đóng cửa toàn bộ trường học tại thủ đô trong 2 tuần để ngăn chặn COVID-19

Thái Lan: Tụ tập đông người dịp năm mới có thể bị phạt tù tới 2 năm

Covid-19 đã lan ra 45 tỉnh ở Thái Lan

Điều này đã khiến trung tâm sản xuất thủy sản lớn nhất của Thái Lan gặp rủi ro, vì hàng trăm trường hợp khác đã được phát hiện ở các công ty lân cận.

Thirapong Chansiri, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Thai Union, cho biết công ty đã tiến hành các cuộc kiểm tra COVID-19 kể từ đầu đợt đại dịch thứ hai vào đầu tháng 12, cho đến nay đã sàng lọc được 23.630 trong số 27.552 nhân viên của mình ở Samut Sakhon.

Ông Thirapong cho biết: “Tính đến ngày 5 tháng 1, 69 nhân viên đã có kết quả dương tính từ các xét nghiệm PCR”.

Tại nước láng giềng Malaysia, Top Glove, nhà sản xuất găng tay cao su lớn nhất thế giới, đã buộc phải giảm quy mô sản xuất vào tháng 11 và tháng 12 sau khi hơn 5.300 công nhân có kết quả xét nghiệm dương tính. Thai Union cho biết hoạt động sản xuất của họ sẽ không bị ảnh hưởng.

“Điều rất quan trọng cần lưu ý là do số lượng nhân viên bị ảnh hưởng rất ít, tất cả các nhà máy của Thai Union hiện vẫn mở cửa và hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, các cuộc gặp trực tiếp giữa nhân viên, nhà thầu và khách đã bị giảm bớt", ông Thirapong cho biết:

69 công nhân bị nhiễm bệnh của Thai Union chiếm dưới 0,3% trong số hơn 27.000 công nhân ở tỉnh Samut Sakhon, trung tâm sản xuất thủy sản chính của đất nước. Khu vực này thu hút hàng nghìn lao động nhập cư, những người mà chính quyền cho rằng là nguồn chính của làn sóng đại dịch thứ hai ở Thái Lan.

Samut Sakhon là một trong 28 tỉnh được chỉ định là 'vùng đỏ' hoặc khu vực có mức độ lây nhiễm cao. Tỉnh này cũng đã được chỉ định là "khu vực bị ngăn chặn với các hạn chế nghiêm ngặt nhất", theo Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19.

Tuy nhiên, số trường hợp dương tính với virus Corona được xác nhận đã tăng mạnh tại Thái Lan. Teerapat Cutchama, Phó tỉnh trưởng, cho biết đã có hơn 900 ca nhiễm mới được xác nhận được tìm thấy tại các nhà máy thủy sản ở Samut Sakhon, bao gồm cả các nhà máy của Thai Union.

Cổ phiếu của Thai Union đã giảm 1,42% so với ngày hôm trước, xuống còn 13,9 baht do nhà đầu tư bán ra ngay sau thông báo.

"Công ty cho biết họ sẽ tiếp tục thử nghiệm để kiểm soát tình hình, và số lượng nhân viên bị nhiễm là ít so với toàn bộ lực lượng lao động của họ. Vì vậy, tôi nghĩ đợt bán tháo hoảng loạn nên diễn ra tương đối ngắn'', một nhà phân tích giấu tên cho biết.

Tuy nhiên, tình hình cho thấy ngành thủy sản của Thái Lan không tránh khỏi đại dịch.

Theo Kasikorn Research, một tổ chức tư vấn địa phương, thiệt hại đối với ngành đánh bắt cá có thể lên tới 13 tỷ baht (434 triệu USD) vì thị trường tôm ở Samut Sakhon được cho là nguồn gốc của đợt bùng phát thứ hai. Tiêu thụ thủy sản trong nước sẽ giảm 15 tỷ baht và 17 tỷ baht khác sẽ bị mất bởi ngành khách sạn khi mọi người hủy bỏ kế hoạch du lịch.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: