Ngập tràn cảm xúc và sâu lắng trong chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành”

(CLO) Tối 29/12, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phối hợp cùng Tập đoàn Tân Hiệp Phát tổ chức Chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành”. Chương trình là nơi những người làm cha làm mẹ có thể gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của mình, nơi người con thể hiện lòng biết ơn vô hạn với bậc sinh thành.

Thông điệp xuyên suốt của chương trình: “Ơn Đức Sinh Thành” là đêm ca nhạc nghệ thuật được tổ chức để tri ân, ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ trong những ngày cuối năm và hướng về gia đình, mong ước một cái Tết đoàn viên, sum vầy và cầu chúc sức khỏe tới cha mẹ sau một năm đầy khó khăn do dịch bệnh Covid.

Trong đó khán giả đã được theo dõi các tiết mục đặc sắc ca gợi tình cảm gia đình, tình mẫu tử, tình yêu quê hương cội nguồn. Như ca khúc: Mẹ yêu con của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý; Huyền thoại mẹ của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn; Mùa Vu Lan nhớ mẹ; Ba kể con nghe. Các ca khúc mang âm hưởng dân ca như: Bao la lòng mẹ; Dân ca Nghệ Tĩnh; Bèo dạt mây trôi... nhiều ca khúc về mùa xuân, quê hương.

Chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành” được tổ chức thu hút sự quan tâm của hàng triệu khán giả. Ảnh: Lê Tâm

Chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành” được tổ chức thu hút sự quan tâm của hàng triệu khán giả. Ảnh: Lê Tâm

Điểm nhấn của chương trình là ca khúc “Món quà tặng cha” của tập đoàn Tân Hiệp Phát do đoàn nghệ thuật UNESCO thể hiện, ca khúc có âm hưởng rộn ràng của mùa xuân và ý nghĩa về sự tri ân đấng sinh thành đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Chia sẻ cảm xúc của mình với khán giả tại chương trình, bà Trần Uyên Phương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết: Tôi vẫn luôn nhớ mãi câu nói bố tôi có nói với tôi là “Điều ba muốn không phải là con tự hào về ba, mà ba tự hào về một người con như con” câu nói đó cũng là kim chỉ nam mà tôi luôn ghi nhớ mỗi lần gặp khó khăn và thách thức. Trong công việc tôi luôn cố gắng nỗ lực để các đấng sinh thành tự hào về mình.

Bà Trần Uyên Phương- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Bà Trần Uyên Phương- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Nói về sự tri ân đối với đấng sinh thành, bà Trần Uyên Phương chia sẻ: “Trong văn hóa giao tiếp người Việt thông thường chúng ta rất ít biểu lộ cảm xúc, những người chúng ta càng thân bao nhiêu, các yêu thương bao nhiêu, chúng ta lại càng ít thể hiện tình cảm bấy nhiêu. Tôi nhận thấy những dịp Tết đến xuân về là những dịp để thể hiện sự tri ân, bằng lòng biết ơn, lời cảm ơn đối với bố mẹ và các thành viên trong gia đình. Đặc biệt là những thành viên trong đại gia đình Tân Hiệp Phát, tôi cũng luôn dành tình cảm đặc biệt, mọi người đã luôn đoàn kết, gắn bó cùng chúng tôi đi qua những thách thức trong quá trình phát triển công ty”.

Cũng tại chương trình, ban tổ chức cuộc thi sáng tác và biểu diễn các tác phẩm âm nhạc dân gian chủ đề Công cha, Nghĩa mẹ đã tổng kết và trao các giải thưởng cho các tác giả. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: Xuất phát từ sự kính trọng, tình yêu thương và lòng biết ơn đấng sinh thành và cũng xuất phát từ tình cảm, quý trọng và yêu thích âm nhạc dân gian Việt Nam, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Ngay khi Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC tổ chức phát động, đài được nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các ca sỹ, các soạn giả.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm tham dự cuộc thi sáng tác và biểu diễn các tác phẩm âm nhạc dân gian chủ đề Công cha, Nghĩa mẹ. Ảnh: Lê Tâm

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm tham dự cuộc thi sáng tác và biểu diễn các tác phẩm âm nhạc dân gian chủ đề Công cha, Nghĩa mẹ. Ảnh: Lê Tâm

“Chúng tôi đã nhận được 70 tác phẩm với nhiều thể loại âm nhạc dân gian đặc sắc, như là nghệ thuật cải lương, trèo, dân ca quan họ... Hôm nay đã có một số tác phẩm đã được trình làng và đây sẽ những tác phẩm được bổ sung vào vốn âm nhạc dân gian của dân tộc trong thời đại hiện nay”- ông Nguyễn Văn Bình thông tin thêm.

Chương trình nghệ thuật “Ơn Đức Sinh thành” ghi nhớ công sức sinh thành, nuôi dạy của cha mẹ với những người con. Trong mọi thời đại tình cảm mà cha mẹ dành cho ta là vô bờ bến.

Chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành” đã mang lại nhiều cảm xúc sâu lắng cho khán giả.

Chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành” đã mang lại nhiều cảm xúc sâu lắng cho khán giả.

Chương trình cũng là tấm lòng mỗi người con muốn nói lời cảm ơn với cha mẹ, dù đang ở bên, đang cách xa hay không còn có thể gặp lại. Đặc biệt hơn, trong những ngày cận kề cuối năm, nỗi nhớ gia đình, cha mẹ thân yêu lại càng mãnh liệt hơn trong sâu thẳm tâm hồn.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

Cỡ chữ bài viết: