‘Ngày 7 kỳ quan’ sắp diễn ra trên vịnh Hạ Long

(CLO) Sự kiện “Ngày 7 kỳ quan” dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7/7/2026 tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) với quy mô lớn, quy tụ nhiều hoạt động quảng bá quốc tế nhằm tôn vinh danh hiệu một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Theo Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này, ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc Tổ chức New7Wonders đã có chuyến thăm và khảo sát thực tế các điều kiện tổ chức trên vịnh Hạ Long.

Đây cũng là lần trở lại đầu tiên của đại diện tổ chức New7Wonders sau 15 năm kể từ khi vịnh Hạ Long được bình chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Theo kế hoạch, sự kiện sẽ có sự tham dự của các đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đại diện các quốc gia thuộc mạng lưới kỳ quan thế giới G20 và G7, cùng nhiều KOLs và hãng truyền thông quốc tế.

anh-man-hinh-2026-05-15-luc-091711.png
Ông Jean-Paul de la Fuente (giữa) - Giám đốc Tổ chức New7Wonders thăm, khảo sát trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử

“Ngày 7 kỳ quan” được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ cho du lịch Quảng Ninh nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung thông qua chuỗi hoạt động quảng bá, giới thiệu vịnh Hạ Long bằng các ấn phẩm trực quan, video clip và chương trình trải nghiệm di sản.

Bên cạnh đó, tổ chức New7Wonders sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thảo chuyên đề về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị danh hiệu “7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới” đối với vịnh Hạ Long.

Hiện bản thiết kế concept cho sự kiện đã được New7Wonders xây dựng và đang tiếp tục hoàn thiện sau chuyến khảo sát thực tế. Nội dung chương trình sẽ được tham vấn và thống nhất với các cơ quan chức năng của Việt Nam trước khi triển khai.

Cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên mới do tổ chức New7Wonders phát động từ năm 2007 và kết thúc vào tháng 11/2011. Vịnh Hạ Long đã vượt qua hơn 400 địa danh đến từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ để lọt vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, cùng với rừng Amazon, thác Iguazu, đảo Jeju, Công viên Komodo, sông ngầm Puerto Princesa và núi Bàn.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: