Ngày hội Xuân Cao nguyên trắng Bắc Hà 2019

(CLO) Tối 16/2, tại Quảng trường đối diện Dinh Hoàng A Tưởng, huyện Bắc Hà, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND huyện Bắc Hà tổ chức Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2019 với chủ đề “Ngày hội Xuân Cao nguyên trắng Bắc Hà 2019”.

Ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, đây là hoạt động nhằm tạo sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, mang thương hiệu riêng của Bắc Hà, thu hút du khách trong dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019, tạo tiền đề cho sự kiện Festival Văn hóa Du lịch Bắc Hà 2020.

Ngoài phần lễ khai mạc trang trọng, điểm nhấn của chương trình là các chương trình nghệ thuật hiện đại, trình diễn trang phục thổ cẩm, trang phục hóa trang từ hoa. Du khách tham dự có thể tương tác tự do, tham quan, chụp ảnh cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ, mô hình ánh sáng, mô hình xe hoa, tiểu cảnh hoa…

Thiếu nữ dân tộc Tày tham gia kéo co. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN.

Thiếu nữ dân tộc Tày tham gia kéo co. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN.

Trong khuôn khổ Ngày hội, từ ngày 14 - 17/2, tại huyện Bắc Hà còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn thông qua các hoạt động: Tái hiện nghi lễ và trò chơi kéo co của người Tày - Giáy ở Lào Cai, Lễ hội nhảy Lửa của người Dao, Lễ hội xuống đồng, Lễ hội Đền Trung Đô; cùng với đó là việc quảng bá hình ảnh về văn hóa, con người, thiên nhiên tại huyện Bắc Hà tới khách du lịch trong và ngoài nước thông qua Triển lãm ảnh nghệ thuật hương rừng cao nguyên trắng tại Dinh Hoàng A Tưởng.

Cao nguyên trắng Bắc Hà không chỉ thu hút du khách bởi cảnh sắc tuyệt đẹp mà còn bởi những nét văn hóa độc đáo, đặc sắc của các chợ văn hóa vùng cao như chợ Cốc Ly, chợ Bắc Hà, các làng bản vùng đồng bào dân tộc Dao, Mông, những món ẩm thực nổi tiếng của Bắc Hà như cốm, xôi 7 màu, bánh dày, lợn cắp nách, lạp sườn, phở chua, thắng cố, mèn mén…

Chương trình nghệ thuật tại đêm hội. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Chương trình nghệ thuật tại đêm hội. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Bắc Hà có nhiều lễ hội lớn, có tầm ảnh hưởng rộng và thu hút đông đảo người dân trong vùng và du khách như: Lễ hội xuống đồng, Lễ hội Đền Bắc Hà, Lễ hội Say Sán, Nghi lễ nhảy lửa, cấp sắc… Bên cạnh đó, còn có các hoạt động mang đậm giá trị văn hóa, văn nghệ thể thao của đồng bào các dân tộc như giải đua ngựa truyền thống, múa khèn, các nghi lễ truyền thống, các trò chơi dân gian như ném còn, kéo co…

Cùng với việc khôi phục, gìn giữ những lễ hội truyền thống, huyện Bắc Hà cũng bảo tồn những làng văn hóa truyền thống, xây dựng mô hình làm du lịch cộng đồng để thu hút du khách ở Sa Pa như Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Na Lo, thôn Na Thá, xã Tả Chải; Làng du lịch cộng đồng xã Na Hối, Bản Phố, Tả Văn Chư; Làng du lịch văn hóa Trung Đô, xã Bảo Nhai…

Ngoài ra, Bắc Hà là vùng khí hậu ôn đới phù hợp trồng nhiều loại cây ăn quả đặc hữu như mận tam hoa, lê, đào… nên đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch trong nhiều năm qua. Đặc biệt mỗi dịp đầu Xuân, khắp cao nguyên Bắc Hà được phủ một màu trắng của hoa mận, hoa lê, tạo nên những cảnh sắc đẹp mắt hấp dẫn du khách và các nhiếp ảnh gia.

PV

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: