Ngày Lữ hành Việt Nam 2026: Kết nối đại ngàn với biển xanh, mở rộng cánh cửa du lịch quốc tế

(CLO) Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 tại Gia Lai quy tụ khoảng 550 đại biểu trong nước và quốc tế. Sự kiện mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và quảng bá diện mạo du lịch Gia Lai mới - nơi đại ngàn Tây Nguyên hòa quyện cùng biển xanh Quy Nhơn.

Ngày 15/8, Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam 2026, quy tụ khoảng 550 đại biểu, trong đó có hơn 300 buyer (người mua) trong nước và quốc tế.

Lữ hành - cầu nối giữa thị trường và điểm đến

Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra tại Gia Lai - địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”. Không chỉ là nơi cộng đồng doanh nghiệp lữ hành gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, sự kiện còn được kỳ vọng trở thành diễn đàn giới thiệu những sản phẩm, tuyến điểm và hành trình mới của du lịch Gia Lai sau khi không gian du lịch cao nguyên và biển được kết nối.

Sự kiện quy tụ lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, các tổ chức xúc tiến du lịch quốc tế, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, khu - điểm du lịch, đơn vị vận chuyển, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cùng đông đảo cơ quan báo chí, truyền thông.

clo_br_anh-1-2.jpg
Lễ khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort

Đáng chú ý, chương trình có sự tham gia của hơn 300 người mua trong nước và quốc tế, trong tổng số khoảng 550 đại biểu. Sự hiện diện của các buyer quốc tế tạo thêm chiều sâu cho hoạt động kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại và mở rộng cơ hội đưa du khách quốc tế đến Việt Nam.

Theo bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, du lịch Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển đáng chú ý khi ngành đã lấy lại đà tăng trưởng sau những năm phục hồi mạnh mẽ.

Doanh nghiệp lữ hành không chỉ đơn thuần là đơn vị bán tour mà còn giữ vai trò cầu nối giữa thị trường và điểm đến; là đơn vị nắm bắt nhu cầu, thiết kế sản phẩm, kết nối dịch vụ, tổ chức dòng khách, xử lý rủi ro và góp phần định hình hình ảnh điểm đến Việt Nam trong mắt du khách quốc tế.

clo_br_2aoboqrcxcwjljttccnffzurs9ysumxn8y6rwd7a.jpg
Sự kiện quy tụ khoảng 550 đại biểu, trong đó có hơn 300 buyer trong nước và quốc tế

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt, vai trò này càng trở nên quan trọng. Một điểm đến có tài nguyên hấp dẫn nhưng thiếu sản phẩm phù hợp, thiếu kết nối hoặc chưa tiếp cận được hệ thống phân phối quốc tế sẽ khó chuyển hóa tiềm năng thành dòng khách thực tế.

Vì vậy, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 được tổ chức với trọng tâm là xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và tăng cường hợp tác trong ngành du lịch, hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa hành trình và tăng sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Buyer quốc tế trực tiếp khảo sát Gia Lai

Một trong những hoạt động đáng chú ý của Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 là chương trình Famtrip dành cho buyer quốc tế, với khoảng 110 doanh nghiệp lữ hành đến từ Philippines, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Nga, các nước CIS và Hàn Quốc.

Thay vì chỉ tiếp cận Gia Lai thông qua hình ảnh, tài liệu quảng bá hay các cuộc gặp thương mại, các buyer được trực tiếp đặt chân đến điểm đến, trải nghiệm sản phẩm, khảo sát dịch vụ và đối thoại với doanh nghiệp địa phương.

Các đoàn Famtrip lần lượt khảo sát những sản phẩm du lịch, tuyến điểm trên hành trình kết nối từ Đà Nẵng/Khánh Hòa đến Gia Lai. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp quốc tế trực tiếp đánh giá sức hấp dẫn của điểm đến, chất lượng dịch vụ, khả năng tổ chức tour và năng lực cung ứng của các doanh nghiệp du lịch địa phương.

clo_br_73891936c29443ca1a85.jpg
Ngày Lữ hành Việt Nam 2026: Kết nối đại ngàn với biển xanh, mở rộng cánh cửa du lịch quốc tế

Đối với Gia Lai, hoạt động này mở ra cơ hội đưa các sản phẩm du lịch tiếp cận trực tiếp với những đơn vị có khả năng đưa khách đến thị trường. Từ đó, tài nguyên du lịch có thể được chuyển hóa thành sản phẩm, còn sản phẩm từng bước được đưa vào hệ thống phân phối để hình thành dòng khách thực tế.

Ở chiều ngược lại, các buyer quốc tế có điều kiện tiếp cận trực tiếp hệ thống sản phẩm, dịch vụ và năng lực cung ứng của doanh nghiệp du lịch Việt Nam, qua đó tìm kiếm những đối tác phù hợp để phát triển thị trường khách quốc tế đến Việt Nam.

Chung tay đưa du lịch Việt Nam lên bản đồ quốc tế

Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 diễn ra trong bối cảnh nhu cầu du lịch đang thay đổi nhanh chóng, trong khi các điểm đến trên thế giới ngày càng cạnh tranh về sản phẩm, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm.

Trong cuộc cạnh tranh đó, việc kết nối các doanh nghiệp lữ hành không chỉ tạo lợi ích cho từng doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh chung của điểm đến Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kỳ vọng Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II tại Gia Lai sẽ không chỉ là nơi gặp gỡ, mà thực sự trở thành nơi kết nối cung - cầu, kết nối doanh nghiệp - điểm đến, kết nối Việt Nam với thị trường quốc tế. Từ đây, chúng ta sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác, nhiều sản phẩm mới, nhiều hành trình mới và nhiều dòng khách mới đến với Gia Lai cũng như các điểm đến của Việt Nam.

clo_br_anh-2-2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại lễ khai mạc

“Gia Lai sẵn sàng mở cửa, sẵn sàng kết nối và sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn cùng cộng đồng lữ hành biến “Đại ngàn chạm biển xanh” từ một thông điệp quảng bá thành một hành trình du lịch thực tế; từ một sự kiện của năm 2026 thành một giá trị phát triển lâu dài”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Với Gia Lai, ngày Lữ hành Việt Nam 2026 càng có ý nghĩa khi địa phương đang đảm nhiệm vai trò đăng cai Năm Du lịch Quốc gia. Sự kết nối giữa đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh Quy Nhơn không chỉ tạo nên một không gian du lịch rộng lớn hơn, mà còn mở ra khả năng hình thành những sản phẩm liên vùng, những hành trình đa trải nghiệm và những tuyến du lịch đủ sức hấp dẫn các thị trường quốc tế.

Từ những cuộc gặp gỡ, kết nối và khảo sát thực tế tại Ngày Lữ hành Việt Nam 2026, kỳ vọng lớn hơn được đặt vào việc hình thành những sản phẩm du lịch mới. Những mối quan hệ hợp tác mới và những dòng khách mới - góp phần đưa hình ảnh “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” cũng như thương hiệu du lịch Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ quốc tế.

Xem thêm

Lan tỏa di sản Ninh Bình tới bạn bè quốc tế

Lan tỏa di sản Ninh Bình tới bạn bè quốc tế

(CLO) Ngày 1/10, Trong khuôn khổ chương trình khảo sát, trao đổi về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đoàn đại biểu quốc tế đã có chuyến tham quan, khảo sát thực tế tại quần thể danh thắng Tràng An, Tam Chúc. Hoạt động này góp phần giới thiệu những giá trị nổi bật về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của tỉnh Ninh Bình, đồng thời mở rộng kết nối với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực di sản.

Quảng Ngãi: Độc, lạ khu nhà trên cây ở Măng Đen được đề cử Làng du lịch tốt nhất thế giới

Quảng Ngãi: Độc, lạ khu nhà trên cây ở Măng Đen được đề cử Làng du lịch tốt nhất thế giới

(CLO) Nằm giữa những tán rừng xanh mướt của tỉnh Quảng Ngãi, Măng Đen Treehouse Village gây ấn tượng với những căn nhà được dựng trên thân cây cổ thụ. Không chỉ tạo trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo, Măng Đen Treehouse còn được lựa chọn là một trong 5 đại diện của Việt Nam đề cử Giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2026.

Du lịch di sản bước vào cuộc đua trải nghiệm

Du lịch di sản bước vào cuộc đua trải nghiệm

(CLO) Một tấm vé vào Đại Nội, tour nối Hội An với Mỹ Sơn hay hành trình khám phá Hà Nội cùng hướng dẫn viên đang cho thấy sự thay đổi trong cách du khách lựa chọn chuyến đi. Thay vì chỉ đến tham quan, nhiều người muốn hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và đời sống phía sau mỗi điểm đến.

Lào Cai đón hơn 9,8 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng năm 2026

Lào Cai đón hơn 9,8 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng năm 2026

(CLO) Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Lào Cai ước đón trên 9,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 1,36 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch lũy kế ước đạt 40.880 tỷ đồng, tiếp tục đưa du lịch trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng của kinh tế địa phương.

Quy hoạch du lịch cần được chuyển thành sản phẩm khác biệt

Quy hoạch du lịch cần được chuyển thành sản phẩm khác biệt

(CLO) Phố đi bộ, chợ đêm, khu check-in hay chương trình biểu diễn đang xuất hiện tại nhiều điểm đến. Khi cách tổ chức và trải nghiệm không tạo được khác biệt, du khách khó tìm thấy lý do để ở lại lâu hơn hoặc quay trở lại. Đầu tư vì thế dễ dàn trải, trong khi bản sắc địa phương chưa được chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh.

Xây dựng Đề án phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe đến năm 2030

Xây dựng Đề án phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe đến năm 2030

(CLO) Ngày 16/9, tại Lào Cai, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội thảo khoa học về Đề án “Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đến năm 2030”, hướng tới hình thành hệ sinh thái dịch vụ có bản sắc, chất lượng và sức cạnh tranh quốc tế.

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn, lũ có khả năng lên trên sông Hoàng Long và sông Đáy, nhiều khu, điểm du lịch tại Ninh Bình đang tạm dừng một số tuyến, dịch vụ có nguy cơ mất an toàn và linh hoạt điều chỉnh hành trình phục vụ du khách.

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Cỡ chữ bài viết: