Ngày Thơ Việt Nam 2026 có chủ đề 'Trước biển lớn'

(CLO) Ngày 25/2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 năm 2026.

Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra ngày 3/3/2026 (Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại tỉnh Quảng Ninh với chủ đề “Trước biển lớn”.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết, việc lựa chọn Quảng Ninh là địa phương đăng cai nhằm tiếp tục chủ trương đưa Ngày thơ quốc gia đến với công chúng cả nước theo hình thức luân phiên, phù hợp với chủ đề từng năm.

Quảng Ninh có dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Ngày thơ. Năm 1988, địa phương này từng tổ chức sự kiện Ngày thơ quy mô cấp tỉnh nhân kỷ niệm 520 năm vua Lê Thánh Tông đề thơ trên vách núi Bài Thơ. Đến năm 2003, Ngày Thơ Việt Nam chính thức được tổ chức thường niên trên phạm vi toàn quốc do Hội Nhà văn Việt Nam chủ trì.

z7562372032496_5ae29acf2e35efd41588617a7b0d4ea8.jpg
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều phát biểu tại họp báo.

Điểm nhấn của Ngày Thơ Việt Nam 2026 là Đêm thơ Nguyên tiêu diễn ra tối 3/3 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Công chúng sẽ được lắng nghe những tác phẩm đặc sắc viết về biển của nhiều thế hệ thi sĩ, từ các tên tuổi giàu dấu ấn đến những cây bút trẻ đang tạo sức bật mới cho thi đàn.

Không chỉ dừng ở việc thưởng thức, khán giả còn có cơ hội tiếp cận thơ theo cách gần gũi hơn khi chính các tác giả chia sẻ hoàn cảnh sáng tác, đọc nguyên tác trước khi các ca khúc phổ thơ được trình diễn. Sự kết hợp giữa thi ca và âm nhạc hứa hẹn mang lại trải nghiệm giàu cảm xúc, làm nổi bật chiều sâu của mỗi tác phẩm.

Bên cạnh sân khấu chính, Ngày thơ năm nay mở rộng không gian đến với cộng đồng. Các nhà thơ sẽ trực tiếp đến hầm mỏ, trường học, đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh để giao lưu, đọc thơ, góp phần đưa thi ca đến gần đời sống, lan tỏa giá trị văn hóa trong xã hội.

z7562372027632_7bf4a71f851a8c08da80bf67f7f60640.jpg
Nhà thơ Hữu Việt (ngoài cùng bên phải), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Chia sẻ về các hoạt động tại Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24, nhà thơ Hữu Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết đêm thơ Nguyên tiêu “Trước biển lớn” sẽ giới thiệu những tác phẩm đặc sắc viết về biển của nhiều thế hệ thi sĩ, quy tụ các tên tuổi như Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Trần Nhuận Minh, Trần Đăng Khoa, Thuận Hữu, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Nguyễn Việt Chiến, Đặng Huy Giang, Phạm Đương… cùng các gương mặt trẻ Trang Thanh, Lữ Mai, Nguyễn Thị Kim Nhung.

Điểm mới của chương trình là các tác giả trực tiếp chia sẻ hoàn cảnh sáng tác, đọc nguyên tác trước khi những ca khúc phổ thơ được trình diễn, tạo sự kết nối giàu cảm xúc giữa thi ca và âm nhạc, bên cạnh phần ngâm bài thơ “Nguyên Tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo truyền thống và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc về đất và người Quảng Ninh do nghệ sĩ địa phương thể hiện, cùng những ca khúc về biển đã làm rung động nhiều thế hệ.

z7562372024584_33bd4aa54e23dcaab793dde9b9a16367.jpg
Quang cảnh họp báo thông tin về Ngày Thơ Việt Nam 2026.

Ngoài ra, hoạt động học thuật cũng được chú trọng với tọa đàm “Phẩm giá của thơ ca” diễn ra sáng 3/3. Tọa đàm tập trung bàn luận về vai trò, trách nhiệm của người cầm bút trong bối cảnh mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, qua đó khẳng định giá trị bền vững của thơ ca chân chính.

Một điểm nhấn khác là không gian trưng bày 50 câu thơ về biển trên các “cánh buồm thơ”, tạo hình ảnh nghệ thuật giàu tính biểu tượng. Dịp này, Nhà xuất bản Hội Nhà văn cũng ấn hành tập thơ “Trước biển lớn”, tuyển chọn các tác phẩm tiêu biểu theo chủ đề của Ngày thơ năm nay.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: