Chương trình nhằm giới thiệu vẻ đẹp của các làng nghề Việt Nam, tôn vinh tinh thần lao động bền bỉ của những nghệ nhân gìn giữ nghề truyền thống trong dòng chảy hiện đại.
Tại buổi giao lưu, nghệ nhân Trần Thị Yến chia sẻ hành trình hơn 40 năm gắn bó với nghề làm và vẽ gốm thủ công tại Lái Thiêu. Theo bà, để có thể sống lâu với nghề, điều quan trọng nhất là giữ được niềm đam mê và sự kiên trì.
Bên cạnh đó, nghệ nhân Gen Z Nguyễn Trần Phương Thảo cũng mang đến góc nhìn trẻ trung về hành trình tiếp nối nghề truyền thống bằng tư duy sáng tạo mới.
Trong khuôn khổ chương trình, bà Nguyễn Thị Thúy Phượng giới thiệu nhiều đầu sách về làng nghề, nông thôn và văn hóa Việt Nam, trong đó có cuốn Mỗi nghề một bông hoa của tác giả Lê Minh Hoan.
Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2024, nhà báo Trung Nghĩa cũng giới thiệu bộ sách tranh Vang danh nghề cổ vừa đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8 năm 2026. Bộ sách khắc họa nhiều làng nghề tiêu biểu của Việt Nam bằng hình thức minh họa sinh động.
Dịp này, từ ngày 13 đến 17/5, Đường sách TP Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày 19 bộ ảnh về các làng nghề tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác. Các tác phẩm do sinh viên khóa 25 ngành Truyền thông đa phương tiện, Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
Triển lãm giới thiệu nhiều làng nghề truyền thống như gốm sứ Lái Thiêu, mành trúc Tân Thông Hội, sơn mài Tương Bình Hiệp, bánh tráng Phú Hòa Đông, làng hương Lê Minh Xuân, làng muối Lý Nhơn hay nghề đúc lư đồng An Hội… Qua góc nhìn trẻ trung của sinh viên, những giá trị văn hóa lâu đời được tái hiện sinh động, góp phần lan tỏa tình yêu di sản trong cộng đồng.