Nghề gốm ở Sa Huỳnh trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(CLO) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa chính thức công nhận Nghề làm gốm ở Sa Huỳnh, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Văn hóa Sa Huỳnh - Cội nguồn của nghề gốm

nghe gom o sa huynh tro thanh di san van hoa phi vat the quoc gia hinh 1

Bình gốm Sa Huỳnh

Quảng Ngãi từ lâu đã được biết đến là cái nôi của văn hóa Sa Huỳnh, và nghề làm gốm chính là linh hồn của nền văn hóa này. Gốm cổ Sa Huỳnh có niên đại từ 2.000 đến 3.000 năm trước, đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống và sinh hoạt tâm linh của cư dân Sa Huỳnh. Tuy nhiên, qua hàng ngàn năm, nghề gốm cổ truyền này đang đứng trước nguy cơ mai một.

Hiện nay, số hộ dân còn giữ nghề làm gốm truyền thống không nhiều, chủ yếu tập trung ở thôn Trung Sơn và Vĩnh An, xã Phổ Khánh. Đây cũng là khu vực nằm bên cạnh đầm An Khê, nơi khởi nguồn của nền văn hóa Sa Huỳnh đặc sắc.

Sự sống động của nghề gốm trong cuộc sống hiện đại

nghe gom o sa huynh tro thanh di san van hoa phi vat the quoc gia hinh 2

Những người thợ phục dựng, hồi sinh dòng gốm cổ

Ngày nay, sản phẩm của làng gốm Sa Huỳnh không chỉ phục vụ nhu cầu dân dụng mà còn đóng góp đáng kể cho ngành du lịch. Những sản phẩm nhỏ gọn, tinh xảo như nồi đất, ấm đun nước, khuôn bánh xèo, lò nấu, lọ hoa... không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn là những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Ngoài ra, một số sản phẩm gốm còn được sản xuất để phục vụ xây dựng kiến trúc và trang trí tại các khách sạn, nhà hàng, tạo điểm nhấn đặc biệt cho không gian.

Khẳng định giá trị văn hóa Sa Huỳnh

nghe gom o sa huynh tro thanh di san van hoa phi vat the quoc gia hinh 3

Sản phẩm ấm đun nước ở làng gốm Phổ Khánh

Việc công nhận nghề làm gốm Sa Huỳnh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là sự khẳng định giá trị văn hóa lâu đời mà còn là động lực thúc đẩy bảo tồn và phát huy nghề gốm truyền thống.

Đây cũng là cơ hội để quảng bá, giới thiệu văn hóa Sa Huỳnh đến du khách trong và ngoài nước, góp phần phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Nguyễn Hoàng

Xem thêm

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Cỡ chữ bài viết: