Nghệ thuật xiếc kết hợp cải lương tái hiện cuộc đời vua Trần Nhân Tông

(CLO) Sau vở “Cây gậy thần”, “Thượng Thiên Thánh Mẫu”, nghệ thuật cải lương lại “bắt tay” với xiếc để kể câu chuyện về Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam vừa công bố vở xiếc - cải lương “Trần Nhân Tông”, nhân kỷ niệm 717 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308 - 2025).

Vở diễn do đạo diễn NSND Tống Toàn Thắng, NSƯT Trần Quang Khải dàn dựng theo kịch bản của TS. Bùi Hữu Dược; NSƯT Phan Ngọc Chi chuyển thể cải lương.

1xiec.jpg
Một cảnh trong vở “Trần Nhân Tông”. Ảnh: BTC

Vở xiếc - cải lương “Trần Nhân Tông” tái hiện trọn vẹn và sinh động cuộc đời Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông kể từ khi sinh ra, trưởng thành, lên ngôi Hoàng đế, lãnh đạo quân dân Đại Việt chiến thắng giặc Nguyên Mông, đến hành trình nhường ngôi, xuất gia tu hành và trở thành Đệ nhất Tổ sư thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, mối duyên hợp tác giữa Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam bắt đầu từ năm 2020. Hai tác phẩm “Cây gậy thần” và “Thượng Thiên Thánh Mẫu” đã tạo hiệu ứng tích cực, mở ra hướng đi mới cho sân khấu truyền thống.

NSƯT Trần Quang Khải chia sẻ, “Trần Nhân Tông” là tác phẩm đầu tay của anh trên cương vị đạo diễn. Cùng với NSND Tống Toàn Thắng, anh và ê kíp sáng tạo muốn mang đến một tác phẩm có khả năng chinh phục nhiều đối tượng khán giả và du khách, nên kịch bản đã được tinh lọc lại với những lát cắt tiêu biểu nhất, nhưng lại được đầu tư nhiều hơn về ngôn ngữ biểu đạt, công nghệ và tính giải trí để vở diễn dễ cảm, dễ tiếp cận nhất khi chuyển tải những thông điệp ý nghĩa của lịch sử.

Thông qua ngôn ngữ tổng hợp của xiếc, cải lương, âm nhạc, múa và mỹ thuật sân khấu, vở diễn không chỉ mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc mà còn giúp công chúng hiểu rõ hơn về nhân cách, tư tưởng và di sản tinh thần của Phật hoàng Trần Nhân Tông, với những bài học vẫn còn nguyên ý nghĩa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay.

Sau buổi tổng duyệt ngày 8/12 vừa qua, vở diễn đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và khán giả. Người xem vừa được đắm chìm trong những làn điệu cải lương ngọt ngào, sâu lắng, vừa được mãn nhãn với những màn xiếc thể hiện độ khó cao như tung hứng, cầu bật, đu dây, nhào lộn trên không...

Sự kết hợp nhuần nhuyễn của ngôn ngữ xiếc và cải lương đã góp phần tăng chiều sâu cho các lớp diễn, đồng thời khắc họa không gian thực cảnh sinh động, giàu tính điện ảnh.

2xiec.jpg
Vở diễn quy tụ dàn diễn viên tài năng của 2 đơn vị nghệ thuật. Ảnh: BTC

Tại vở diễn này, ê kíp chọn sân khấu vuông thay vì sân khấu tròn để tận dụng tốt hơn hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại, qua đó nâng cao hiệu quả thị giác và tính giải trí, hướng đến nhiều đối tượng khán giả và du khách.

Tác phẩm “Trần Nhân Tông” sẽ công diễn lúc 20h các ngày 20, 21 và 28/12, tại sân khấu vuông - Rạp Xiếc trung ương (Trung tâm Nghệ thuật giải trí IONAH).

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: