Nghèo đói gia tăng ở Argentina cản trở chính sách 'thắt lưng buộc bụng'

(CLO) Nỗ lực thực hiện chính sách "thắt lưng buộc bụng" của tân Tổng thống Argentina Javier Milei đang bị cản trở bởi tình trạng nghèo đói gia tăng ở các khu dân cư.

Theo một nghiên cứu gần đây, tỷ lệ nghèo đói ở Argentina vào đầu năm nay cao tới 57%. Hàng triệu người dân đang phải vật lộn với lạm phát ba con số cũng như sự mất giá mạnh của đồng peso vào tháng 12.

Debora Blanco (43 tuổi) là một người dân đang trong hoàn cảnh như vậy. Nhiều năm qua, bà đã sống cùng 8 đứa con trong một ngôi nhà không có cửa ra vào hay cửa sổ ở ngoại ô Buenos Aires. Ngôi nhà cũng không có điện, gas, nước sinh hoạt hoặc cống thoát nước. Hiện tại gia đình bà cũng không có đủ thức ăn. 

Tình trạng phổ biến này đè nặng lên nỗ lực "thắt lưng buộc bụng" mạnh mẽ của Tổng thống Argentina Javier Milei, khi ông tìm cách khắc phục tình trạng thâm hụt sâu và chế ngự lạm phát trên 250% trước khi mất đi sự ủng hộ của người dân.

Các kế hoạch của ông bao gồm cắt giảm quy mô chi tiêu chính phủ, cắt giảm trợ cấp nhiên liệu và vận tải, đóng cửa các cơ quan nhà nước và kiểm toán các chương trình phúc lợi.

Tổng thống Milei kêu gọi người dân kiên nhẫn và nói rằng chính sách cứng rắn của ông là cần thiết. Tuy nhiên những người dân Argentina như Blanco không thể chờ đợi mãi được. Các cuộc biểu tình phản đối việc cắt giảm chi tiêu đang bắt đầu gia tăng và các cuộc đình công diễn ra thường xuyên.

"Chúng tôi đang thiếu thốn, đôi khi tôi không có thức ăn hoặc sữa cho bọn trẻ. Giá thực phẩm tăng vọt", Blanco, người làm công việc thu gom rác thải để tái chế và nhận trợ cấp của nhà nước, cho biết.

Bên cạnh đó, các tổ chức phi chính phủ phân phối thực phẩm đến người nghèo cho biết nguồn cung cấp viện trợ lương thực đã bị cắt giảm trong những tháng gần đây, ngay cả khi có nhiều nhân lực hơn vì phí hàng hóa tăng cao.

Leonardo Alvarez, người điều phối việc cung cấp thực phẩm cho tổ chức phi chính phủ Salt of the Earth ở khu phố Villa Fiorito, phía nam Buenos Aires, cho biết: "Tình hình hiện tại thật bi thảm. Mọi người thực sự đói".

Bên ngoài Quốc hội Argentina hôm thứ Sáu, khi Tổng thống Milei phát biểu bên trong, vài nghìn người đã biểu tình, vẫy biểu ngữ phản đối chi phí vận tải tăng cao, tư nhân hóa và các kế hoạch cải cách của ông.

Tổng thống Milei đã cam kết cân bằng tài chính trong năm nay từ mức thâm hụt khoảng 3% vào năm ngoái, một động thái được thị trường hoan nghênh và giành được sự ủng hộ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Song, ông thừa nhận con đường phía trước sẽ khó khăn.

"Sẽ phải mất một thời gian nữa chúng ta mới có thể thấy được thành quả của sự phục hồi kinh tế và những cải cách mà chúng ta đang thực hiện", ông nói trong bài phát biểu hôm thứ Sáu trước Quốc hội. "Tôi yêu cầu mọi người kiên nhẫn và tin tưởng vì dù đêm có tối thế nào thì mặt trời vẫn luôn mọc vào buổi sáng".

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: