Tân Tổng thống Argentina sa thải 5.000 nhân viên chính phủ

(CLO) Chính quyền của tân Tổng thống Argentina Javier Milei hôm thứ Ba cho biết chính quyền của ông sẽ không gia hạn hợp đồng với hơn 5.000 nhân viên được thuê trong năm nay.

Động thái này là một phần trong kế hoạch cắt giảm và phá giá sâu rộng được ông Javier Milei công bố kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 10 tháng 12 nhằm chuyển đổi nền kinh tế đang gặp khó khăn của Argentina.

tan tong thong argentina sa thai 5000 nhan vien chinh phu hinh 1

Những người biểu tình trèo lên hàng rào Quốc hội trong các cuộc biểu tình phản đối các biện pháp kinh tế do Tổng thống Javier Milei công bố ở Buenos Aires, Argentina, Thứ Tư, ngày 20 tháng 12 năm 2023. Ảnh AP/Gustavo Garello

Các nhà chức trách cho biết, hợp đồng của các nhân viên chính phủ khác, những người được thuê trước năm 2023, sẽ được xem xét. 

Với lạm phát dự kiến ​​sẽ đạt khoảng 200% vào cuối năm nay, ông Milei đã cam kết giảm các chi tiêu chính phủ và quỹ lương, đồng thời cho phép tư nhân hóa các ngành công nghiệp nhà nước như một cách để thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư.

Việc cắt giảm đã gây ra nhiều phản đối nhưng Milei tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện. Ông nói: “Mục tiêu là bắt đầu con đường xây dựng lại đất nước của chúng ta, trả lại tự do và quyền tự chủ cho các cá nhân và bắt đầu chuyển đổi số lượng lớn các quy định đã ngăn chặn, đình trệ tăng trưởng kinh tế”.

Khoảng 300 thay đổi được công bố trước đây sẽ dành nhiều công ty chính phủ cho việc tư nhân hóa và nới lỏng các biện pháp bảo vệ đối với người thuê nhà, nhân viên và người mua hàng.

Các bước này bao gồm phá giá 50% đồng peso của Argentina, cắt giảm trợ cấp năng lượng và vận tải cũng như đóng cửa một số cơ quan của chính phủ. 

Milei, một nhà kinh tế 53 tuổi, người nổi tiếng trên truyền hình với những lời lẽ châm biếm chống lại cái mà ông gọi là đẳng cấp chính trị, đã trở thành Tổng thống với sự ủng hộ của những người Argentina đang gánh chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế.

Mai Anh (theo AP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: