Theo Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Võ Hải Sơn, đến ngày 4/5 có 7 trường hợp liên quan, gồm 2 ca xác nhận nhiễm virus Hanta và 5 ca nghi nhiễm. Một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, ba người còn lại có triệu chứng nhẹ.
Virus Hanta là tác nhân hiếm gặp nhưng có thể gây hội chứng hô hấp cấp tính nguy hiểm, thường lây sang người qua tiếp xúc với chất thải của loài gặm nhấm mang mầm bệnh.
WHO đang phối hợp với các bên liên quan để điều tra dịch tễ, giải trình tự gene, xác định nguồn lây. Một bệnh nhân đã được chuyển đến Nam Phi điều trị tích cực. Các bác sĩ cũng được cử lên tàu để đánh giá tình trạng những trường hợp còn lại.
Tàu MV Hondius do công ty Oceanwide Expeditions (Hà Lan) vận hành, chở khoảng 170 hành khách và 70 thủy thủ, hiện neo tại cảng Praia (Cape Verde). Giới chức địa phương chưa cho phép hành khách lên bờ nhằm hạn chế nguy cơ lây lan. Một số phương án sơ tán y tế đang được xem xét, song phụ thuộc vào sự chấp thuận của các bên liên quan.
WHO nhận định nguy cơ đối với cộng đồng nói chung ở mức thấp, chưa cần áp dụng hạn chế đi lại. Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý cần theo dõi chặt do virus Hanta có thể gây bệnh nặng và trong một số trường hợp hiếm có thể lây truyền giữa người với người.
Bộ Y tế cho biết đã phối hợp WHO xây dựng tài liệu truyền thông về bệnh do virus Hanta, khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe.