Nghi phạm sát hại vệ binh từng làm việc cho CIA, bị 'cực đoan hóa' tại Mỹ

(CLO) Người nhập cư Afghanistan bị cáo buộc xả súng vào các vệ binh ở Washington DC từng làm việc cho CIA và bị “cực đoan hóa” sau khi đến Mỹ.

Phát biểu trên đài ABC vào 30/11, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết nhà chức trách tin rằng nghi phạm Rahmanullah Lakanwal đã sống ở tiểu bang Washington khi hắn bị cực đoan hóa. Các nhà điều tra đang tìm kiếm thêm thông tin từ gia đình và những người khác.

Bình luận của bà Noem cũng cho thấy Lakanwal, người từng là thành viên của một đơn vị được CIA hậu thuẫn ở Afghanistan, có thể đã theo chủ nghĩa cực đoan sau khi đến Hoa Kỳ.

Lực lượng Vệ binh Mỹ tuần tra ở thủ đô Washington DC. Ảnh: Lực lượng Vệ binh Mỹ
Lực lượng Vệ binh Mỹ tuần tra ở thủ đô Washington DC. Ảnh minh họa: Lực lượng Vệ binh Mỹ

"Chúng tôi tin rằng anh ta đã bị cực đoan hóa kể từ khi đến đất nước này", bà nói với NBC News. "Chúng tôi tin rằng điều đó xảy ra thông qua các mối quan hệ trong cộng đồng quê hương và tiểu bang của anh ta".

Bà Noem cho biết các quan chức Mỹ cho đến nay đã nhận được "một số sự tham gia" từ những người biết Lakanwal và cảnh báo Mỹ sẽ truy đuổi bất kỳ ai có liên quan đến vụ xả súng.

Nhà chức trách đã xác định Lakanwal, 29 tuổi, là nghi phạm trong vụ nổ súng hôm thứ Tư tuần trước xảy ra chỉ cách Nhà Trắng vài dãy nhà, khiến một thành viên Vệ binh Quốc gia Mỹ thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.

Lakanwal nhập cảnh vào Mỹ năm 2021 trong khuôn khổ chiến dịch sơ tán hàng loạt người Afghanistan của chính quyền ông Joe Biden, những người đã hỗ trợ lực lượng Mỹ trong cuộc chiến kéo dài hai thập kỷ ở Afghanistan trước khi Taliban lên nắm quyền. Sau đó, anh ta được chính quyền Mỹ của ông Trump cấp quy chế tị nạn vào tháng 4/2022.

Hôm Chủ nhật, ông Trump nói với các phóng viên rằng chính quyền của ông có thể tạm dừng việc tiếp nhận người tị nạn vào Mỹ trong một thời gian dài. "Không có giới hạn thời gian, nhưng có thể sẽ rất lâu", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một. "Chúng ta đã có đủ vấn đề rồi. Chúng ta không muốn những người đó nữa".

Sau vụ tấn công hôm thứ Tư, chính quyền ông Trump đã thực hiện các bước nhằm siết chặt một số hoạt động nhập cư hợp pháp, bao gồm cả đóng băng việc xử lý tất cả các đơn xin tị nạn.

Bộ Trưởng Noem cho biết vào Chủ nhật rằng các viên chức nhập cư sẽ xem xét trục xuất những người có đơn xin tị nạn đang hoạt động nếu thấy cần thiết. Bà cho biết: "Chúng tôi sẽ xem xét từng người đang có đơn xin tị nạn đang chờ xử lý".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: