Nổ súng gần Nhà Trắng, hai vệ binh Mỹ nguy kịch

(CLO) Hai binh sĩ Vệ binh Quốc gia Mỹ đang nguy kịch, sau khi trở thành mục tiêu của một vụ tấn công có chủ đích ngay sát Nhà Trắng vào chiều 26/11.

Vụ nổ súng xảy ra tại ga tàu điện ngầm Farragut West, khiến người dân hoảng loạn. Thị trưởng Washington Muriel Bowser xác nhận đây là hành động của một tay súng đơn lẻ. Nghi phạm hiện đã bị bắt giữ, song động cơ gây án vẫn đang được điều tra làm rõ.

Mô tả diễn biến vụ việc, trợ lý cảnh sát trưởng Washington Jeffery Carroll cho biết tay súng đã chủ động "phục kích" các nạn nhân. Hắn ta "đi vòng qua góc phố, giơ súng lên và nhắm thẳng vào các thành viên Vệ binh Quốc gia".

Video: Hiện trường vụ tấn công.

Nhân chứng có mặt tại hiện trường mô tả đã nghe thấy hàng loạt tiếng nổ lớn, kéo theo sự hỗn loạn khi mọi người tìm cách tháo chạy.

Theo Giám đốc FBI Kash Patel, cả hai binh sĩ đều đang trong tình trạng nguy kịch. Đây được coi là sự cố nghiêm trọng nhất liên quan đến lực lượng Vệ binh Quốc gia kể từ khi họ được huy động tham gia chiến dịch chống tội phạm trên toàn quốc của Tổng thống Donald Trump.

Phản ứng trước sự việc, Tổng thống Trump lên án kẻ nổ súng là "con thú", đồng thời cho biết nghi phạm cũng bị thương nặng nhưng "vẫn sẽ phải trả giá rất đắt" vì hành động của mình.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth thông báo sẽ điều động thêm 500 binh sĩ tới thủ đô Washington, nâng tổng số quân nhân được triển khai lên 2.500 người. "Điều này sẽ chỉ củng cố quyết tâm của chúng tôi trong việc bảo đảm Washington an toàn và tươi đẹp", ông nói về vụ nổ súng.

Việc chính quyền liên bang triển khai Vệ binh Quốc gia để chống tội phạm ở nhiều thành phố Mỹ đã vấp phải chỉ trích từ giới chức địa phương, họ cáo buộc ông Trump khiến tình hình trở nên căng thẳng.

Động thái này cũng đang đối mặt nhiều đơn kiện tại các tòa án. Tuần trước, một thẩm phán liên bang phán quyết việc ông Trump triển khai hàng nghìn lính Vệ binh Quốc gia tại thủ đô Mỹ là bất hợp pháp.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: