Nghi phạm vụ xả súng ở Hà Lan có tiền sử tâm thần

(CLO) Cảnh sát và công tố viên Hà Lan cho biết, sinh viên y khoa bị tình nghi bắn chết ba người ở Rotterdam có tiền sử tâm thần và từng bị kết án hành hạ động vật. Các nạn nhân có thể đã bị tấn công một cách có chủ đích.

Các công tố viên cho biết họ vẫn đang điều tra động cơ của nghi phạm trong vụ nổ súng xảy ra hôm thứ Năm, nhưng xác nhận hôm thứ Sáu rằng trước đó họ đã thông báo cho Trung tâm Y tế Đại học Erasmus (EMC) về những hành vi có vấn đề của nghi phạm.

nghi pham vu xa sung o ha lan co tien su tam than hinh 1

Hiện trường 1 trong 2 vụ xả súng. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nam sinh viên đốt nhà, xả súng sát hại 3 người ở Hà Lan

Ông Biden yêu cầu Mỹ chống lại chủ nghĩa da trắng thượng đẳng sau vụ xả súng ở Florida

3 người thiệt mạng trong vụ xả súng vì thù hận chủng tộc ở Mỹ

Các nhân chứng vụ xả súng ở Buffalo kiện mạng xã hội

Chủ tịch EMC Stefan Sleijfer cho biết trong một tuyên bố rằng cảnh báo từng được thực hiện nghiêm túc và nghi phạm đã bị từ chối cấp giấy phép bác sĩ trừ khi anh ta trải qua đánh giá tâm lý và được tuyên bố là phù hợp để hành nghề y. Các nguồn tin xác nhận tên của nghi phạm 32 tuổi là Fouad L.

Nghi phạm đang bị giam giữ vì tình nghi bắn một phụ nữ 39 tuổi sống gần nhà và con gái 14 tuổi của cô này, sau đó xông vào 1 lớp học và bắn một bác sĩ 43 tuổi đang giảng dạy tại EMC. Cả ba đều đã tử vong.

Các vụ nổ súng rất hiếm xảy ra ở Hà Lan và vụ việc đã gây sốc cho người dân. Nhiều người đã mang hoa đến cả hai địa điểm xả súng. Truyền thông Hà Lan đưa tin nạn nhân 14 tuổi có một người chị song sinh sống sót mà không hề hấn gì. Vị bác sĩ qua đời để lại một người vợ và một đứa con.

Bức thư của cảnh sát gửi cho EMC trước đó mô tả nghi phạm có "hành vi tâm thần" và gặp vấn đề về rượu cũng như có những lời phàn nàn của hàng xóm về cách hắn đối xử với động vật.

“Tôi cho rằng thông tin trên sẽ góp phần đưa ra quyết định liệu người liên quan có đủ điều kiện nhận bằng bác sĩ đa khoa hay không”, bức thư viết. Bệnh viện đã hoạt động bình thường vào thứ Sáu nhưng các lớp học đã bị hủy.

Nghi phạm được cho là cũng đã gây ra các vụ hỏa hoạn tại các hiện trường gây án trước khi bị bắt.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: