Nghị quyết 79: Trao “đòn bẩy” thể chế để doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt nền kinh tế

Những định hướng mới không chỉ dừng ở việc củng cố quy mô, mà còn hướng tới thay đổi cách tiếp cận, tạo cơ chế đủ mạnh để doanh nghiệp nhà nước thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong các ngành, lĩnh vực chiến lược.

Nghị quyết 79 về phát triển doanh nghiệp nhà nước được kỳ vọng tạo ra những thay đổi quan trọng trong cách tiếp cận và tổ chức lại khu vực này. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, việc lựa chọn đúng doanh nghiệp, thiết kế chính sách phù hợp và bảo đảm sự phối hợp hài hòa với khu vực kinh tế tư nhân là những vấn đề then chốt cần được làm rõ.

Xung quanh những điểm mới, cơ chế thực thi cũng như định hướng tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới, phóng viên Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Minh Thảo, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

NQ79 thao
Bà Nguyễn Minh Thảo, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

+ Thưa bà, Nghị quyết 79 về phát triển doanh nghiệp nhà nước vừa được ban hành đã thay đổi cách tiếp cận đối với khu vực này như thế nào?

- Trong nền kinh tế nhà nước có rất nhiều thành tố, trong đó doanh nghiệp nhà nước là một cấu phần quan trọng. Tại Nghị quyết 79, Bộ Chính trị đưa ra nhiều nhóm giải pháp nhằm nâng cao vai trò của khu vực này theo hướng dẫn dắt và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Để hiện thực hóa Nghị quyết 79, Chính phủ cũng đã ban hành chương trình hành động với các nhóm nội dung và giải pháp cụ thể. Có thể thấy, các giải pháp không chỉ dừng ở một vài nhóm như thường được nhắc đến, mà được triển khai khá toàn diện. Riêng đối với doanh nghiệp nhà nước, có thể khái quát thành 4 nhóm lớn.

Thứ nhất là nhóm giải pháp về phát triển và củng cố, bảo đảm cân đối hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với các vấn đề an sinh xã hội, đồng thời gắn với khoa học công nghệ. Thứ hai là nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Thứ ba là nhóm liên quan đến cơ cấu lại vốn, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp. Và thứ tư là nhóm giải pháp nhằm tạo nền tảng cho doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt.

Trong các nhóm này, có thể nhấn mạnh một số giải pháp then chốt mang tính đột phá. Chẳng hạn, việc xác định danh mục các doanh nghiệp nhà nước mạnh, có quy mô lớn, giữ vai trò dẫn dắt trong những ngành, lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế. Trên cơ sở danh mục này, Nhà nước sẽ xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ, từ đó tạo động lực lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế.

+ Những cơ chế hỗ trợ này sẽ được triển khai ra sao, thưa bà?

- Một trong những nội dung quan trọng là tăng cường quy mô vốn cho các doanh nghiệp nhà nước chủ lực. Việc bổ sung vốn có thể thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như cho phép doanh nghiệp giữ lại một phần lợi nhuận sau thuế, hoặc áp dụng các cơ chế tài chính linh hoạt hơn.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng đề cập đến các cơ chế đặc thù như cho phép thuê chuyên gia, nhà quản lý có trình độ cao trong một số tập đoàn, tổng công ty lớn; xây dựng và sử dụng hiệu quả các quỹ khoa học công nghệ, quỹ đầu tư; hay các chính sách hỗ trợ đối với những dự án đầu tư lớn, dự án mang tính chiến lược, kể cả đầu tư ra nước ngoài theo nhiệm vụ chính trị.

Ngoài ra, với những lĩnh vực mà Nhà nước không cần nắm giữ, sẽ tiếp tục thực hiện thoái vốn. Đồng thời, một định hướng đáng chú ý là phát triển và tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo hướng trở thành một quỹ đầu tư quốc gia hoạt động chuyên nghiệp, tương tự mô hình của một số quốc gia trên thế giới.

+ Như vậy, không phải tất cả doanh nghiệp nhà nước đều được hưởng cơ chế đặc thù, đúng không thưa bà. Vậy tiêu chí lựa chọn sẽ như thế nào?

- Đúng vậy, không phải mọi doanh nghiệp nhà nước đều được áp dụng cơ chế đặc biệt. Hiện nay, hệ thống pháp luật đã có đầy đủ quy định điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Các cơ chế đặc thù chỉ áp dụng cho một số doanh nghiệp nhất định.

Đó là những doanh nghiệp có quy mô lớn, có thế mạnh rõ ràng hoặc giữ vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược. Các tiêu chí cụ thể sẽ do Chính phủ quy định chi tiết. Trên cơ sở đó, sẽ xác định danh mục doanh nghiệp thuộc nhóm “doanh nghiệp nhà nước mạnh”, từ đó áp dụng các chính sách ưu đãi phù hợp.

NQ 79 thao 2
Nhà nước chỉ tham gia vào những lĩnh vực mà khu vực tư nhân không làm hoặc làm không hiệu quả, hoặc những lĩnh vực mang tính chiến lược. Ảnh: CP

+ Thực tế cho thấy, quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thời gian qua chưa tạo được nhiều đột phá. Theo bà, đâu là điểm nghẽn lớn nhất và có nên tiếp tục sắp xếp lại theo hướng sáp nhập, chuyển giao hay thoái vốn?

- Nghị quyết đã nêu khá rõ quan điểm: Nhà nước chỉ tham gia vào những lĩnh vực mà khu vực tư nhân không làm hoặc làm không hiệu quả, hoặc những lĩnh vực mang tính chiến lược. Trên cơ sở đó, các giải pháp tái cơ cấu cũng đã được đề cập cụ thể.

Với những doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, cần thực hiện thoái vốn hoặc chuyển về các tổ chức như SCIC. Đồng thời, có thể thực hiện sáp nhập các doanh nghiệp cùng ngành nghề để tạo quy mô lớn hơn và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà tỷ lệ nắm giữ dưới 50%, có thể lựa chọn một trong ba phương án: sáp nhập vào doanh nghiệp nhà nước cùng ngành; chuyển về SCIC; hoặc chuyển về các công ty đầu tư vốn nhà nước ở địa phương. Vấn đề quan trọng là cần xác định rõ lộ trình và thời hạn thực hiện các giải pháp này.

Có thể nói, điểm mới đáng chú ý là việc tập trung vào tăng quy mô vốn và áp dụng một số cơ chế linh hoạt như thuê tổng giám đốc, giám đốc chuyên nghiệp đối với một số doanh nghiệp, thay vì áp dụng đồng loạt.

+ Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập sâu rộng, doanh nghiệp nhà nước nên tái cơ cấu theo hướng nào để vừa phát huy vai trò, vừa không cạnh tranh trực tiếp với khu vực tư nhân?

- Vấn đề cốt lõi vẫn là xác định đúng những doanh nghiệp mà Nhà nước thực sự cần nắm giữ. Đó phải là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc phòng, hoặc những lĩnh vực mà nếu được đầu tư đúng mức có thể tạo ra tác động lan tỏa lớn, thậm chí vươn ra tầm quốc tế.

Khi những doanh nghiệp này được đầu tư và phát triển, họ sẽ đóng vai trò dẫn dắt, kết nối và thúc đẩy sự phát triển của các khu vực khác, trong đó có khu vực kinh tế tư nhân. Vì vậy, chính sách phát triển doanh nghiệp nhà nước không làm giảm cơ hội của khu vực tư nhân, mà ngược lại còn tạo động lực để hai khu vực cùng phát triển.

Thực tế, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân không phải là hai khu vực loại trừ nhau, mà có tính bổ trợ. Khi doanh nghiệp nhà nước tham gia vào các chuỗi liên kết, khu vực tư nhân cũng được hưởng lợi và tiếp tục được hỗ trợ bởi các chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân.

Do đó, việc phát triển doanh nghiệp nhà nước cần đặt trong tổng thể phát triển chung của nền kinh tế, bảo đảm tính kết nối, lan tỏa và không tạo ra sự cạnh tranh không cần thiết với khu vực tư nhân, đặc biệt ở những lĩnh vực mà thị trường có thể vận hành hiệu quả.

+ Trân trọng cảm ơn bà!

Xem thêm

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

(CLO) EU tiếp tục nâng chuẩn đối với hàng hóa nhập khẩu, từ phát thải carbon, bao bì đến truy xuất nguồn gốc và phòng vệ thương mại. Trong bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng trưởng tích cực, các quy định mới đang đặt doanh nghiệp trước “bài kiểm tra” về năng lực đáp ứng tiêu chuẩn xanh và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

(CLO) Iran đang chuyển hướng sang sử dụng tiền mã hóa để duy trì dòng chảy thương mại trong bối cảnh xung đột và chịu sức ép phong tỏa từ Mỹ, đồng thời nới lỏng một số biện pháp kiểm soát ngoại tệ nghiêm ngặt nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt ngày càng siết chặt.

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 8/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Bộ Tài chính Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov.

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

(CLO) Việc EVNNPC đưa các hệ thống BESS đầu tiên vào vận hành tại trạm biến áp 110 kV đánh dấu bước thử nghiệm công nghệ lưu trữ trên lưới điện phân phối. Giải pháp này được kỳ vọng hỗ trợ điều tiết phụ tải, giảm nguy cơ quá tải cục bộ tại những khu vực có nhu cầu điện công nghiệp lớn.

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

(CLO) Vượt qua quy mô hơn 33 tỷ USD hiện hữu, hợp tác đầu tư Việt Nam – EU đang bước vào giai đoạn nâng tầm về chiều sâu công nghệ. Tại tọa đàm sáng 8/9 do Bộ Tài chính tổ chức, hai bên khẳng định Nghị quyết 10-NQ/TW là đòn bẩy cải cách ưu đãi, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp châu Âu với chuỗi giá trị trong nước.

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

(CLO) Mở rộng dư địa phát triển lên vùng trời, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái thử nghiệm, sản xuất và ứng dụng phương tiện bay tầm thấp (UAV) đến năm 2030. Nội dung Đề án vừa được đưa ra thảo luận tại hội thảo do UBND thành phố tổ chức sáng nay (8/9).

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, việc mở rộng nguồn cung không phải là lời giải duy nhất. Giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng đang mở ra một “nguồn tài nguyên” mới cho doanh nghiệp, vừa tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải.

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

(CLO) Các quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm trên toàn cầu đang “ôm” lượng lớn tài sản Mỹ nhưng lại giảm mức phòng ngừa rủi ro trước khả năng đồng USD suy yếu. Nếu tâm lý thị trường đảo chiều, việc đồng loạt tăng cường phòng vệ có thể tạo áp lực bán lớn lên đồng bạc xanh.

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

(CLO) Trận lũ quét thảm khốc gần đây đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ USD cho Nepal, tương đương một phần mười tổng sản lượng kinh tế hằng năm. Con số này đang tạo thêm áp lực lớn lên nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào kiều hối và vẫn chưa hoàn toàn vượt qua những tổn thất từ trận động đất năm 2015.

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

(NB&CL) Muốn tăng trưởng hai con số, nguồn lực phải đến đúng nơi có đơn hàng, có năng lực và có khả năng tạo thêm giá trị. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tăng 8,18%, nhưng chặng đường tới mục tiêu từ 10% trở lên vẫn còn rất dốc. Theo GS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, tăng trưởng chỉ có thể được nâng lên một quỹ đạo mới khi các chính sách hỗ trợ được chuyển thành dòng vốn, mặt bằng, năng lượng, thủ tục và cơ hội thị trường cụ thể cho doanh nghiệp.

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

(CLO) Dù kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều sức ép từ chi phí sản xuất, khả năng tiếp cận vốn đến yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, năm 2027 được dự báo sẽ là giai đoạn doanh nghiệp chịu sự sàng lọc mạnh hơn.

Cỡ chữ bài viết: