Nghi vấn liêm chính khoa học, Viện Hóa học khẳng định không liên quan

(CLO) Trước những tranh luận xoay quanh dự án đạt giải nhất Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (KHKT) quốc gia năm học 2025–2026, Viện Hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chính thức lên tiếng khẳng định không liên quan, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh để bảo vệ uy tín các bên liên quan.

Những ngày gần đây, dư luận trong giới khoa học và giáo dục đặc biệt quan tâm tới dự án “Phát triển vật liệu polyurethane composite đa chức năng chống cháy, cách nhiệt, kháng vi sinh hướng tới ứng dụng trong xây dựng và đời sống” của hai học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình) – công trình vừa giành giải cao nhất tại sân chơi KHKT cấp quốc gia.

656762301_4518479438476185_8545187272223369004_n.jpg
Dự án đạt giải Nhất đang gây ra nhiều tranh cãi.

Tranh cãi xuất phát từ một số bài viết trên mạng xã hội cho rằng nội dung dự án có nhiều điểm tương đồng với các công bố khoa học trước đó của nhóm nghiên cứu do PGS.TS Hoàng Mai Hà, Phó Viện trưởng Viện Hóa học, chủ trì.

Trước thông tin này, Viện Hóa học đã phát đi thông báo chính thức, nhấn mạnh đơn vị không có bất kỳ liên hệ nào với nhóm học sinh thực hiện đề tài.

PGS.TS Hoàng Mai Hà cũng khẳng định không tham gia hướng dẫn, hợp tác hay hỗ trợ chuyên môn cho dự án, đồng thời cho biết chỉ biết đến công trình này qua các thông tin lan truyền trên mạng.

Viện cho biết đã rà soát danh sách học sinh, sinh viên đến thực tập, nghiên cứu tại đơn vị trong giai đoạn 2024–2025 và không ghi nhận trường hợp nào liên quan đến hai học sinh nêu trên.

Theo Viện Hóa học, trong bối cảnh khoa học mở, việc các ý tưởng hoặc hướng tiếp cận nghiên cứu có những điểm tương đồng với các công bố trước đó là điều có thể xảy ra. Tuy nhiên, việc đánh giá cần dựa trên các tiêu chí khoa học và quy định về liêm chính học thuật, tránh suy diễn thiếu căn cứ.

Đại diện Viện cũng cho biết các kết quả nghiên cứu về vật liệu chống cháy của PGS.TS Hoàng Mai Hà đã được công bố rộng rãi từ nhiều năm trước trên các kênh khoa học chính thống. Việc tham khảo, kế thừa các công trình đã công bố là hoạt động bình thường trong nghiên cứu, song phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về trích dẫn và đạo đức khoa học.

“Các hội đồng khoa học, ban tổ chức cuộc thi có trách nhiệm thẩm định mức độ trùng lặp và giá trị mới của công trình trước khi trao giải”, thông báo nêu rõ.

659799043_4524330877891041_7169430455281089819_n.jpg
Hình 1a trong poster trình bày phổ FT-IR của khung kim loại hữu cơ MOF FeMg-BDC. Phổ này giống hệt phổ của mẫu FeMg-BDC (1/2) ở Hình S1d, phần Supplementary Information trong bài báo năm 2025 nói trên của nhóm Hoàng Mai Hà. Ảnh: Liêm chính khoa học

Viện Hóa học đồng thời bày tỏ quan ngại về việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, có thể ảnh hưởng đến uy tín của nhà khoa học và tổ chức nghiên cứu.

Đơn vị khẳng định sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm liên quan đến liêm chính khoa học.

Ở góc độ quản lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã tiếp nhận các phản ánh liên quan và đang khẩn trương phối hợp với ban tổ chức cuộc thi, hội đồng giám khảo cùng các bên liên quan để kiểm tra, xác minh.

Bộ nhấn mạnh công tác hậu kiểm sau cuộc thi là khâu quan trọng nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Trong trường hợp phát hiện vi phạm, các hình thức xử lý sẽ được áp dụng theo quy định.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc sớm có kết luận rõ ràng, dựa trên cơ sở khoa học và minh chứng cụ thể, không chỉ giúp bảo vệ danh dự các cá nhân liên quan mà còn củng cố niềm tin đối với các sân chơi học thuật dành cho học sinh.

Xem thêm

Bí quyết bảo vệ rừng thiêng bằng hương ước của người Jrai ở Gia Lai

Bí quyết bảo vệ rừng thiêng bằng hương ước của người Jrai ở Gia Lai

(CLO) Giữa đại ngàn Tây Nguyên, những cánh rừng ở xã Gào (Gia Lai) vẫn giữ được màu xanh qua nhiều mùa nắng gió. Không chỉ được giữ bằng luật pháp, rừng nơi đây còn được bảo vệ bằng hương ước, bằng niềm tin của người Jrai với thần rừng – như một “lá chắn xanh” bền bỉ giữa đại ngàn.

Nắng nóng cục bộ xuất hiện ở Bắc Bộ, nhiều nơi vượt 37 độ C (ảnh minh hoạ).

Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, có nơi vượt 38 độ C

(CLO) Nhiều khu vực trên cả nước đang bước vào cao điểm nắng nóng khi nhiệt độ tiếp tục tăng mạnh trong hai ngày 14-15/5. Trung Bộ được dự báo là tâm điểm của đợt nóng với nền nhiệt phổ biến 36-38 độ C, có nơi vượt ngưỡng 38 độ C, trong khi Bắc Bộ và Nam Bộ cũng xuất hiện nắng nóng gay gắt.

Ký ức của 2 cựu tù bị giam giữ trong nhà lao Thành Cổ Quảng Trị

Ký ức của 2 cựu tù bị giam giữ trong nhà lao Thành Cổ Quảng Trị

(CLO) “Có thời điểm chúng không cho ăn, hoặc mỗi ngày chúng chỉ cho ăn một bữa. Thức ăn có một ít cơm nguội, rau muống, nước ruốc quyện vào nhau cho vào dĩa, mang đi phát cho từng tù nhân”, cựu tù chính trị Hoàng Thị Muộn (83 tuổi, trú phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) bồi hồi nhớ lại.

Transerco tiếp tục đưa thêm 23 xe buýt điện vào hoạt động

Transerco tiếp tục đưa thêm 23 xe buýt điện vào hoạt động

Chào mừng 22 năm thành lập Tổng công ty Vận tải Hà Nội, (14/5/2004 – 14/5/2026), Xí nghiệp Xe buýt Yên Viên – đơn vị thành viên của Transerco đã đưa 23 xe buýt điện vào hoạt trên tuyến số 54 (Long Biên – Bắc Ninh), thay thế phương tiện diesel hiện hữu.

Khám miễn phí toàn dân: Chữa bệnh từ gốc, bớt cảnh "có bệnh mới vái tứ phương"

Khám miễn phí toàn dân: Chữa bệnh từ gốc, bớt cảnh "có bệnh mới vái tứ phương"

(NB&CL) Từ năm 2026, hàng triệu người dân thuộc nhóm ưu tiên sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Đằng sau chủ trương được đánh giá giàu tính nhân văn ấy là kỳ vọng thay đổi tận gốc tư duy “có bệnh mới đi viện” vốn tồn tại nhiều năm trong xã hội. Nhưng để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, ngành y tế sẽ phải vượt qua những thách thức không nhỏ về nhân lực, thiết bị và năng lực triển khai từ cơ sở.

Cỡ chữ bài viết: