Nghịch lý giữa sự lãng mạn phim Hàn Quốc và đời thực

(CLO) Những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đã quá nổi tiếng về sự lãng mạn, như thể quốc gia này là thiên đường của tình yêu. Nhưng thực tế tình yêu và hôn nhân tại xứ sở Kim chi lại rất khô khan, đến nỗi các chương trình truyền hình thực tế về tình yêu đang được ưa chuộng một cách rộng rãi.

Ít nhất 20 chương trình thực tế về tình yêu, mai mối và hẹn hò đã được phát sóng trên các kênh truyền hình cáp và các nền tảng phát trực tuyến vào năm ngoái. Con số này cao gấp ba lần con số của năm 2021.

nghich ly giua su lang man phim han quoc va doi thuc hinh 1

Chương trình thực tế "Sống chung không hôn nhân" của Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật hôn nhân đồng tính

Quốc hội Indonesia thông qua luật cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân

Tòa án Nhật Bản giữ nguyên lệnh cấm hôn nhân đồng giới

Tại sao người Ấn Độ ở châu Âu vẫn tìm kiếm một cuộc hôn nhân sắp đặt?

Có rất nhiều chương trình mai mối cho những người trẻ tuổi độc thân, nhưng đáng chú ý là ngày càng có nhiều chương trình cho thấy Hàn Quốc ngày càng chấp nhận các mối quan hệ phi truyền thống không xoay quanh hôn nhân và lập gia đình.

Ví dụ như chương trình "Sống chung không hôn nhân" tập trung vào các cặp đôi đã chọn không kết hôn và "Người đàn ông của anh" là một trong hai chương trình có sự tham gia của người đồng tính. Các chương trình khác tập trung vào những người đã ly hôn đang tìm kiếm lại tình yêu.

Những thử thách và đau khổ của việc hẹn hò và các mối quan hệ có sức hút đặc biệt ở Hàn Quốc. Tại quốc gia này, mối quan tâm của người dân tới việc lập gia đình cũng như sinh con đang ở mức thấp kỷ lục. Bất bình đẳng giới nghiêm trọng và chi phí nuôi con cao ngất ngưởng là nguyên nhân khiến nhiều người không muốn lập gia đình hay có con.

Bà Kim Jin, giám đốc sản xuất của "Sống chung không hôn nhân", cho biết chương trình thực tế không có ý định ủng hộ việc sống thử khi chưa kết hôn hay ngăn cản hôn nhân, mà chỉ nhằm đưa ra vấn đề để tranh luận.

"Bằng cách giới thiệu lối sống của những cặp đôi này và lý do đằng sau quyết định của họ, chúng tôi muốn xã hội quan tâm hơn tới vấn đề này", bà nói.

Anh Cho Sung-ho và cô Lee Sang-mi, một cặp đôi đã sống chung hơn 10 năm xuất hiện trong chương trình, cho biết việc kết hôn là một vấn đề gây căng thẳng, 

Đối với cô Lee, 32 tuổi, một người mẫu, quyết định sống chung khi chưa kết hôn là một lựa chọn có chủ ý để không bị ràng buộc bởi truyền thống. Cô cho biết mình không có ý định có con. "Tôi cảm thấy thoải mái nhất với cuộc sống hiện tại và không hiểu tại sao mình phải kết hôn và có nhiều nghĩa vụ hơn như thăm bố mẹ hai bên vào kỳ nghỉ lễ", cô Lee nói.

Anh Cho, cũng 32 tuổi, vẫn hy vọng về hôn nhân và con cái, mặc dù cựu thần tượng K-pop nói rằng anh hiểu sự miễn cưỡng của Lee vì phụ nữ thường chịu gánh nặng lớn hơn trong việc nuôi dạy con cái.

Sự bất mãn của người Hàn Quốc đối với hôn nhân và việc có con được nhấn mạnh bởi những số liệu thống kê nghiệt ngã sau: Số cặp vợ chồng mới kết hôn đã giảm 23% trong 5 năm qua và quốc gia này tiếp tục nắm giữ kỷ lục đất nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới.

Và trong khi các chương trình thực tế lãng mạn có thể đang thịnh hành, một số lượng đáng kể người Hàn Quốc vẫn tỏ rõ quan điểm không muốn yêu đương hay kết hôn.

Theo một cuộc khảo sát với khoảng 1.000 người vào năm ngoái của Hiệp hội Dân số, Sức khỏe và Phúc lợi Hàn Quốc, khoảng 2/3 số người độc thân trong độ tuổi từ 19 đến 34 không hẹn hò hay gặp gỡ ai. Trong số đó, 61% phụ nữ và 48% nam giới cho biết họ không có nhu cầu tìm bạn trai hoặc bạn gái trong tương lai.

Các chương trình như "Sống chung không hôn nhân" minh họa cách Hàn Quốc chấp nhận sự đa dạng trong các mối quan hệ theo cách gần gũi hơn với các xã hội phương Tây, nhưng vẫn có một sự khác biệt nhất định.

Chương trình "Skinship" chỉ được giới hạn ở mức ôm hôn hoặc nắm tay. Ngay cả trên các chương trình hẹn hò như hit "Single's Inferno" của Netflix, hầu hết những người tham gia đều chỉ trò chuyện với nhau là chủ yếu, khác với các phiên bản táo bạo hơn của các nước phương Tây.

Ông Lim Myung-ho, giáo sư tâm lý học tại Đại học Dankook, cho biết các cuộc trò chuyện xung quanh các chương trình hẹn hò và quan hệ là điều rất tốt cho Hàn Quốc. “Chính phủ và xã hội thực sự cần nỗ lực thúc đẩy thái độ tích cực hơn đối với việc hẹn hò và hôn nhân và những chương trình thực tế này đang giúp ích rất nhiều", ông nhận định.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: