Nghiên cứu: Cá voi xanh ăn 10 triệu mảnh vi nhựa mỗi ngày

(CLO) Một nghiên cứu công bố vào thứ Ba (1/11) cho biết, mỗi cá voi xanh tiêu thụ tới 10 triệu mảnh vi nhựa/ngày, cho thấy ô nhiễm ở khắp mọi nơi gây nguy hiểm cho loài động vật lớn nhất hành tinh hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây.

Những mảnh nhựa nhỏ bé đã được tìm thấy ở khắp mọi nơi trên Trái đất, từ những đại dương sâu nhất đến những ngọn núi cao nhất, và thậm chí bên trong nội tạng và máu của con người.

nghien cuu ca voi xanh an 10 trieu manh vi nhua moi ngay hinh 1

Ảnh minh họa

Giờ đây, một nghiên cứu mô hình được công bố trên tạp chí Nature Communications đã ước tính lượng cá voi ăn vào. Một nhóm nghiên cứu do Mỹ đứng đầu đã gắn thẻ cho 191 con cá voi xanh sống ngoài khơi California để quan sát chuyển động của chúng.

Shirel Kahane-Rapport, nhà nghiên cứu tại Đại học bang California, Fullerton và là tác giả đầu tiên của nghiên cứu cho biết: “Về cơ bản nó giống như một chiếc Apple Watch, chỉ nằm trên lưng một con cá voi".

Cá voi chủ yếu kiếm ăn ở độ sâu từ 50m đến 250m, là nơi có "nồng độ vi nhựa lớn nhất trong nước", Kahane-Rapport nói.

Sau đó, các nhà nghiên cứu ước tính kích thước và số lượng nước mà cá voi ăn hàng ngày và những gì được lọc ra, mô hình hóa ba kịch bản khác nhau. Theo kịch bản cao nhất, cá voi xanh đã ăn tới 10 triệu mảnh vi nhựa mỗi ngày.

Nghiên cứu cho biết, loài động vật lớn nhất từng sống trên Trái đất cũng có khả năng là loài tiêu thụ vi nhựa lớn nhất, ăn tới 43,6kg mỗi ngày. 99% vi nhựa xâm nhập vào cá voi vì chúng đã ở bên trong con mồi của chúng.

Kahane-Rapport nói: “Đó là điều đáng lo ngại đối với chúng tôi, bởi vì con người cũng ăn con mồi đó". Giờ đây, các nhà nghiên cứu đã biết cá voi đang tiêu thụ bao nhiêu vi nhựa, tiếp theo, họ hướng tới xác định xem nó có thể gây hại đến mức nào.

Mai Anh (theo CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: