Hơn 200 con cá voi đã chết sau khi mắc cạn trên bờ biển của Quần đảo Chatham hẻo lánh của New Zealand, Bộ Bảo tồn New Zealand cho biết hôm thứ Bảy.
Cá voi chết vì mắc cạn hàng loạt. Ảnh: AFP
Các nhân viên khu bảo tồn cho biết trong một tuyên bố rằng họ không thể đưa những con cá voi bị mắc kẹt trở lại biển vì "nguy cơ bị cá mập tấn công đối với cả con người và chính cá voi".
Quần đảo Chatham cách New Zealand khoảng 785 km (488 dặm) về phía đông. Việc mắc cạn hàng loạt khá phổ biến trên các hòn đảo, mặc dù các nhà sinh vật học biển đang bối rối trước hiện tượng này và không biết chắc nguyên nhân của nó là gì.
New Zealand là một trong những quốc gia có tỷ lệ cá voi mắc cạn cao nhất thế giới, kể cả vào năm 2017, khi hơn 400 con cá voi chết sau khi mắc cạn ở Farewell Spit ở mũi phía bắc của Đảo Nam.
Khoảng 1.000 con cá voi chết hàng loạt được ghi lại vào năm 1918 trên quần đảo Chatham, khiến nó trở thành một trong những sự cố lớn nhất từ trước đến nay, theo Bộ Bảo tồn.
Dự án Jonah, một nhóm từ thiện cứu hộ động vật có trụ sở tại New Zealand, cho biết: “Quần đảo Chatham là một địa điểm đầy thách thức để ứng phó với nạn mắc cạn, nơi này nổi tiếng với những con cá mập trắng lớn, những bãi biển xa xôi và dân số ít hơn 800 người."
Mai Vân (theo DW)