Ngộ độc tập thể ở Lâm Đồng, hơn 100 học sinh đã xuất viện

Thứ bảy, 30/05/2020 09:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi được bác sĩ thăm khám và điều trị, 112 học sinh Trường tiểu học N’Thôl Hạ, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã được xuất viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các em học sinh ăn đồ ăn của đoàn từ thiện dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Học sinh nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: TL

Học sinh nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: TL

Sáng 29/5, 135 học sinh Trường tiểu học N’Thôl Hạ phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng đau bụng, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn… và được chẩn đoán nghi ngộ độc thực phẩm.

Các học sinh này cùng với 275 học sinh đều khối lớp 1, 4 và 5 của nhà trường đã ăn bánh mì chà bông phô mai do một đoàn từ thiện cung cấp, sau khi ăn khoảng một giờ thì xuất hiện các triệu chứng trên.

Lãnh đạo huyện Đức Trọng cho biết, liên quan đến vụ việc 135 học sinh Trường tiểu học N’Thôl Hạ, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm, đến chiều 29/5, sau khi được điều trị, khám sàng lọc, 112 ca đã xuất viện.

Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị Trường tiểu học N’Thôl Hạ thông báo cho các phụ huynh, học sinh ăn bánh mì từ thiện trên, khi có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, triệu chứng ngộ độc thực phẩm cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị; các trung tâm, cơ sở y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý các cơ sở cung cấp bữa ăn từ thiện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Minh Châu

Tin khác

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống