Ngoại giao gấu trúc trở lại: Trung Quốc sắp gửi cặp gấu sang Mỹ

(CLO) Vào cuối năm nay, một cặp gấu trúc sẽ được Trung Quốc gửi tới Vườn thú Quốc gia Washington (Mỹ), đánh dấu sự cải thiện của mối quan hệ giữa hai nước. Thông tin trên được Sở thú Quốc gia Smithsonian công bố vào hôm 29/5

Chú gấu trúc đực được đặt tên là Bao Li, có nghĩa là "báu vật" và "hăng hái", trong khi con cái tên là Qing Bao, có nghĩa là "báu vật xanh". Cả hai đều được sinh ra tại Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Gấu trúc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Ông bà của Bao Li là Tian Tian và Mei Xiang, những chú gấu trúc từng sống tại Vườn thú Washington từ năm 2000 đến năm ngoái. Mẹ của nó là Bao Bao, sinh ra tại sở thú vào năm 2013.

ngoai giao gau truc tro lai trung quoc sap gui cap gau sang my hinh 1

Con gấu trúc cái Quing Bao (trái) và con gấu trúc đực Bao Li. Ảnh: Viện sinh học bảo tồn và vườn thú quốc gia Smithsonian

Sau khi đến Washington, hai chú gấu trúc sẽ trải qua thời gian kiểm dịch 30 ngày và mất vài tuần để làm quen với môi trường sống mới. Việc ra mắt công chúng vẫn chưa được xác định.

Trung Quốc từ lâu đã sử dụng gấu trúc như một biểu tượng của thiện chí và tình hữu nghị quốc tế. Năm 1972, Bắc Kinh đã gửi cặp gấu trúc đầu tiên tới Washington sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Richard Nixon và lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông, khởi đầu cho một nửa thế kỷ hợp tác bảo tồn.

Brandie Smith, Giám đốc Sở thú Quốc gia Mỹ, chia sẻ sự phấn khởi về việc tiếp tục hợp tác nghiên cứu và bảo tồn với các nhà khoa học Trung Quốc, nhấn mạnh tác động to lớn của mối quan hệ này. "Thông qua mối quan hệ đối tác này, chúng tôi đã phát triển quần thể gấu trúc, nâng cao hiểu biết chung về cách chăm sóc loài gấu quý hiếm này".

Hợp tác nghiên cứu sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với việc ký kết thỏa thuận mới giữa Sở thú Quốc gia Washington và Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc. Theo thỏa thuận mới được ký kết, các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc sẽ hợp tác nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường sống của gấu trúc, đồng thời phát triển các kỹ thuật mới để bảo vệ và phục hồi quần thể gấu trúc hoang dã và các loài động vật hoang dã khác như vọ mũi hếch, trĩ vàng và gấu trúc đỏ.

Thu Giang (theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: