"Ngoại giao mềm" từ không gian văn hoá trà của hệ sinh thái thương hiệu DoiDep bên lề Hội nghị Kinh tế toàn cầu

Vừa qua, trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 17 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Đại Liên (Trung Quốc), hệ sinh thái thương hiệu DoiDep đã tạo ra chuỗi hoạt động giao lưu "mềm" đầy ấn tượng. Không chỉ mang đến hương vị trà đặc sắc để kết nối cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu, DoiDep còn mở ra những cơ hội hợp tác chiến lược, tiên phong trong xu thế nông nghiệp thông minh và kinh tế xanh.

Sức hút từ không gian văn hóa trà giữa hành lang nghị sự

Hội nghị WEF Đại Liên 2026 (hay còn gọi là Davos mùa Hè) diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều biến động, đòi hỏi các quốc gia và doanh nghiệp phải tìm kiếm những động lực và xu hướng tăng trưởng mới. Giữa hàng loạt các chương trình nghị sự kinh tế, công nghệ và tài chính, sự xuất hiện của các hoạt động hành lang mang tính văn hóa do hệ sinh thái thương hiệu DoiDep tổ chức đã mang lại một làn gió mới mẻ, đậm đà bản sắc.

d1.png
Hệ sinh thái thương hiệu DoiDep biểu diễn tiết mục "Vũ khúc Tâm Thanh" giao lưu văn hóa tại chương trình.

Hệ sinh thái thương hiệu DoiDep đã khéo léo thiết kế một không gian văn hóa trà đặc sắc ngay tại khu vực kết nối bên lề sự kiện. Không đơn thuần là một hoạt động giới thiệu sản phẩm, đây còn là hoạt động "ngoại giao văn hóa" mang tính biểu tượng cao. Hương vị trà trứ danh của vùng cao nguyên Việt Nam, kết hợp cùng nghệ thuật thưởng trà tinh tế, đã biến không gian của hệ sinh thái thương hiệu DoiDep thành một điểm hẹn văn hóa độc đáo thu hút đông đảo các chính khách, học giả và doanh nhân quốc tế sau các phiên thảo luận căng thẳng.

picture11.png
Chuyên gia quốc tế chia sẻ tại Hội nghị.

Tại đây, các đại biểu không chỉ được thưởng thức những chén trà hảo hạng, mà còn được lắng nghe câu chuyện về hành trình nông sản Việt – một hành trình kết tinh từ thổ nhưỡng, lòng tự hào dân tộc và tâm huyết của những người làm nông nghiệp tử tế. Nhiều đại biểu quốc tế bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú trước triết lý "không thể thiếu nhau", tạo nên một bầu không khí đối thoại cởi mở, thân thiện và giàu tính kết nối.

"Sức mạnh mềm" kết nối cộng đồng doanh nghiệp quốc tế

Bên cạnh các phiên thảo luận vĩ mô, không gian văn hóa trà bên lề của hệ sinh thái thương hiệu DoiDep chính là một hoạt động "sức mạnh mềm" đầy hiệu quả. Trong bối cảnh đại biểu từ khắp nơi trên thế giới – bao gồm các mạng lưới nhà tiên phong toàn cầu, các doanh nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ của TP.HCM và các tổ chức tài chính lớn – cùng hội tụ về Đại Liên, không gian giao lưu này đã tạo ra một vùng đệm lý tưởng để các bên trao đổi ý tưởng một cách tự nhiên và có chiều sâu.

picture12.png
Quan khách thưởng thức trà DoiDep.

Việc hệ sinh thái thương hiệu DoiDep kiến tạo một không gian chia sẻ tràn đầy năng lượng kết nối đã giúp rút ngắn khoảng cách giữa các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực toàn cầu. Khách hàng, đối tác lớn quốc tế tìm thấy ở thương hiệu Việt Nam sự đồng điệu không chỉ về mặt thương mại mà còn về tư duy phát triển bền vững.

picture13.png
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc - Ông Phạm Thanh Bình, đến tham quan và thưởng thức trà DoiDep.

Tại các cuộc trao đổi bên lề hội nghị, đại diện hệ sinh thái thương hiệu DoiDep đã chia sẻ về việc ứng dụng công nghệ cao vào quy trình canh tác, quản lý chuỗi cung ứng khép kín và giảm thiểu dấu chân carbon trong sản xuất trà và nông sản. Trong xu thế kinh tế tuần hoàn và ứng phó với biến đổi khí hậu đang là bài toán đau đầu của toàn thế giới, mô hình của DoiDep đã chứng minh rằng doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể chủ động hội nhập bằng năng lực xanh, đáp ứng tốt các bộ tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường quốc tế.

Thúc đẩy xuất khẩu nông sản chất lượng cao

Song song với các hoạt động kết nối chung, hệ sinh thái thương hiệu DoiDep còn có buổi tiếp xúc với Tập đoàn Ant (Ant Group) – một trong những tập đoàn công nghệ, tài chính và dịch vụ số hàng đầu tại Trung Quốc.

picture14.png
Lãnh đạo hệ sinh thái thương hiệu DoiDep tiếp xúc tập đoàn Ant Group.

Cuộc gặp gỡ mở ra cơ hội lớn để đưa các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Việt Nam, đặc biệt là các dòng trà cao cấp và nông sản xanh, thâm nhập sâu vào thị trường tỷ dân. Việc bắt tay với một "ông lớn" như Ant Group không chỉ giúp tối ưu hóa kênh phân phối, mà còn bảo đảm quy trình logistics thông minh, đưa nông sản Việt tiếp cận trực tiếp đến người tiêu dùng Trung Quốc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Không dừng lại ở việc khẳng định vị thế trên trường quốc tế, mới đây, hệ sinh thái thương hiệu DoiDep tiếp tục nối dài hành trình lan tỏa bản sắc khi đồng hành cùng Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026 (DANAFF IV). Tại sự kiện điện ảnh tầm cỡ khu vực này, hệ sinh thái thương hiệu DoiDep tiếp tục mang không gian văn hóa trà và triết lý "không thể thiếu nhau" đến gần hơn với các nghệ sĩ, nhà làm phim và công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước.

picture15.png
Không gian văn hóa hệ sinh thái thương hiệu DoiDep DANAFF 2026.

Việc đồng hành cùng DANAFF 2026 không chỉ là lời cam kết của hệ sinh thái thương hiệu DoiDep trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn mở ra nhịp cầu kết nối tinh tế giữa kinh tế xanh và nghệ thuật. Qua đó, góp phần tôn vinh một Việt Nam giàu nội lực, sáng tạo và đậm đà tinh thần nhân văn trên bản đồ văn hóa thế giới.

picture16.png
Quan khách thưởng thức trà DoiDep tại DANAFF 2026.

Chuỗi thành công liên tiếp từ nghị sự kinh tế toàn cầu WEF cho đến ngày hội văn hóa nghệ thuật DANAFF 2026 đã nâng tầm hệ sinh thái thương hiệu DoiDep trở thành một điểm sáng đáng chú ý. Đây là minh chứng rõ nét khẳng định hình ảnh một thương hiệu Việt đổi mới, sáng tạo, trân trọng giá trị truyền thống nhưng luôn sẵn sàng dẫn dắt những xu hướng xanh, bền vững của tương lai.

Xem thêm

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn, lũ có khả năng lên trên sông Hoàng Long và sông Đáy, nhiều khu, điểm du lịch tại Ninh Bình đang tạm dừng một số tuyến, dịch vụ có nguy cơ mất an toàn và linh hoạt điều chỉnh hành trình phục vụ du khách.

Chúng tôi muốn kể về mất mát, sự đồng hành và tiếp bước

Chúng tôi muốn kể về mất mát, sự đồng hành và tiếp bước

Chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời năm 2026 do Trung tâm Truyền hình VN khu vực Nam bộ (VTV Nam bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động tiếp nối mạch nguồn nhân ái của Nghĩa tình Phương Nam và đánh dấu chặng đường 5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Sau ngôi Á quân, những cô gái Tây Nguyên trở về nương rẫy, giữ lửa đam mê sau ánh đèn sân cỏ

Sau ngôi Á quân, những cô gái Tây Nguyên trở về nương rẫy, giữ lửa đam mê sau ánh đèn sân cỏ

(CLO) Sau ngôi Á quân Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I/2026, những cô gái đội bóng nữ xã Đăk Đoa (Gia Lai) lại trở về với nương rẫy, gia đình và việc học. Nhưng tình yêu với trái bóng vẫn chưa bao giờ dừng lại, mỗi tuần hai buổi, họ lại cùng nhau ra sân, tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ được thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp.

Thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ hội tụ tại Văn Miếu

Thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ hội tụ tại Văn Miếu

(CLO) Từ ngày 15 đến 19/9, chương trình “Nét chữ An Nhiên” giới thiệu nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kết hợp trình diễn, giao lưu và âm nhạc dân tộc trong không gian di sản.

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Cỡ chữ bài viết: