Ngoại trưởng Đức đến thăm Kiev và nói “không có đường tắt” gia nhập EU cho Ukraine

Thứ tư, 11/05/2022 10:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã đến Ukraine trong chuyến công du đầu tiên của một thành viên chính phủ Đức tới Kiev kể từ khi nước này xung đột với Nga.

Chuyến thăm bất ngờ của bà Baerbock diễn ra trong bối cảnh Đức tiếp tục đối mặt với những chỉ trích về các chính sách trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, vốn được nhiều người coi là đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu năng lượng.

ngoai truong duc den tham kiev va noi khong co duong tat gia nhap eu cho ukraine hinh 1

Ngoại trưởng Đức Baerbock hội đàm với người đồng cấp Kuleba của Ukraine. Ảnh: DPA

Bà Baerbock công du Ukraine trùng thời điểm Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra cũng có chuyến thăm Kiev. Một quan chức Đức cho biết bà Baerbock “đã có một cuộc trò chuyện thân thiện, cởi mở với Tổng thống Ukraine Zelensky và Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra”.

Cũng theo vị quan chức này, cuộc trò chuyện tập trung vào việc hỗ trợ Ukraine trong lĩnh vực quân sự và tái thiết, cũng như cách giải quyết việc phong tỏa xuất khẩu lương thực toàn cầu rất cấp bách từ Ukraine.

Trong cuộc hội đàm vào chiều thứ Ba (10/5), bà Baerbock cũng khẳng định không có “con đường tắt” nào cho Ukraine để gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

“Ukraine là một phần không thể tách rời của châu Âu. Tôi mong muốn rằng chúng tôi sẽ tìm ra câu trả lời thuyết phục và mạnh mẽ cho mong muốn gia nhập EU của Ukraine, ngay cả khi không có con đường tắt nào”, bà Baerbock nói trong cuộc gặp với người đồng cấp Kuleba của Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã “dội một gáo nước lạnh” vào nguyện vọng gia nhâp EU của Ukraine. Ông Macron cho rằng, Ukraine có thể mất nhiều năm để gia nhập EU.

Thành An (theo DW)

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h