Phát biểu khi đến St. Petersburg vào ngày 27/4, ông Araghchi cho biết chuyến đi nhằm tiếp tục tham vấn chặt chẽ với Nga về các diễn biến liên quan đến cuộc chiến và tình hình khu vực. Ông nhấn mạnh Iran từ lâu duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên với Nga, đặc biệt về các vấn đề khu vực, thông qua các cuộc gặp song phương liên tục.
Ông cho biết cuộc gặp với Tổng thống Putin là cơ hội để thảo luận diễn biến chiến sự và đánh giá tình hình hiện tại, đồng thời khẳng định sự phối hợp giữa hai nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Theo ông, các cuộc tham vấn từng bị gián đoạn do xung đột leo thang, nhưng chuyến công du khu vực gần đây - bao gồm Pakistan và Oman - đã tạo điều kiện để nối lại đối thoại với Nga và phối hợp lập trường về các diễn biến mới.
Trước đó, ông Araghchi đã có các cuộc làm việc tại Islamabad (Pakistan), nơi ông đánh giá các cuộc thảo luận là hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung gian của Pakistan trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ.
Ông cho biết dù đã có một số tiến triển, các vòng đàm phán trước đó chưa đạt kết quả do những bất đồng lớn và các yêu cầu "không phù hợp" từ phía Mỹ.
Ngoại trưởng Iran cũng cho biết chuyến thăm Oman mang tính song phương, mô tả Oman là đối tác thân thiết, đồng thời đánh giá cao lập trường của nước này trong bối cảnh hiện tại. Hai bên đã thảo luận việc mở rộng hợp tác khu vực và thống nhất tiếp tục tham vấn ở cấp chuyên gia.
Một nội dung trọng tâm được đề cập là an ninh tại eo biển Hormuz. Ông Araghchi nhấn mạnh Iran và Oman, với vai trò là hai quốc gia ven biển, cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn hàng hải tại khu vực có ý nghĩa toàn cầu này.
Chuyến thăm Nga diễn ra sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ngày 8/4, sau hơn một tháng giao tranh. Dù vậy, thỏa thuận đang chịu sức ép từ các tranh chấp liên quan đến vận chuyển qua eo biển Hormuz và lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy kế hoạch cử đặc phái viên tới Pakistan để tiếp tục đàm phán, viện dẫn tình hình nội bộ Iran phức tạp. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Iran sẽ không quay lại bàn đàm phán nếu lệnh phong tỏa vẫn còn hiệu lực.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các biện pháp phong tỏa vẫn đang được thực thi, bao gồm việc yêu cầu nhiều tàu thuyền quay đầu hoặc trở lại cảng.