Ngoại trưởng Libya bị sa thải sau cuộc họp với người đồng cấp Israel

(CLO) Thủ tướng Libya đã sa thải Ngoại trưởng nước này sau cuộc gặp của bà với người đồng cấp Israel.

Libya đã bị chia rẽ kể từ năm 2014 giữa chính quyền của Thủ tướng Abdelhamid Dbeibah được Liên Hợp Quốc hỗ trợ ở Tripoli và chính quyền đối lập tại phía đông đất nước.

ngoai truong libya bi sa thai sau cuoc hop voi nguoi dong cap israel hinh 1

Ngoại trưởng Libya Najla al-Mangoush. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Thêm 55 người di cư chết đuối ở ngoài khơi Libya

Thêm nhiều người di cư thiệt mạng ở Mỹ, Libya và Madagascar

Giao tranh rung chuyển thủ đô của Libya, 23 người thiệt mạng

Ít nhất 74 người thiệt mạng trong vụ đắm tàu ​​ngoài khơi bờ biển Libya

Kênh tin tức tư nhân Al-Ahrar dẫn nguồn tin chính phủ cho biết bà Najla al-Mangoush đã bị sa thải sau cuộc gặp vào tuần trước tại Rome với Ngoại trưởng Israel Eli Cohen.

Đại sứ quán Palestine ở Tripoli cho biết ông Dbeibah cũng tuyên bố "từ chối bình thường hóa quan hệ với Israel" và dành sự ủng hộ hoàn toàn của Libya cho người dân Palestine.

Cuộc họp giữa hai Ngoại trưởng đã làm dấy lên các cuộc biểu tình vào tối Chủ nhật tại Tripoli và các thành phố khác, khi những người biểu tình đốt lốp xe và vẫy cờ Palestine.

Trước khi đến thăm đại sứ quán Palestine, chính quyền ông Dbeibah cho biết bà Mangoush đã "tạm thời bị đình chỉ và chịu 'cuộc điều tra hành chính'". Bản thân ông Cohen đã xác nhận cuộc gặp là có thật.

Bộ Ngoại giao Israel dẫn lời ông Cohen cho biết ông đã thảo luận với bà Mangoush "tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản của người Do Thái ở Libya, bao gồm việc cải tạo các giáo đường Do Thái và nghĩa trang của người Do Thái ở nước này".

“Quy mô và vị trí chiến lược của Libya mang lại cơ hội lớn cho Nhà nước Israel”, ông Cohen nói. Bộ Ngoại giao Israel cho biết cuộc gặp ở Rome do Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani chủ trì.

Hiện chưa rõ nơi ở của bà Mangoush, sau khi có thông tin trên mạng xã hội rằng bà đã bay tới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi các cuộc biểu tình bùng phát.

Cơ quan An ninh Nội địa Libya (ISA) cho biết bà không được phép rời khỏi đất nước và nằm trong "danh sách cấm bay" khi đang chờ điều tra.

Bộ Ngoại giao Libya, trong một tuyên bố, bảo vệ cuộc gặp với ông Cohen là một "cuộc gặp gỡ tình cờ và không chính thức".

Israel đã bình thường hóa quan hệ với một số quốc gia Ả Rập, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, theo các thỏa thuận do Mỹ hậu thuẫn đạt được vào năm 2020 và được gọi là Hiệp định Abraham.

Trung Kiên (theo AFP)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: