Ngoại trưởng Mỹ - Trung gặp nhau trong bối cảnh căng thẳng về Đài Loan

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Rome vào Chủ nhật (31/10), bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang tìm cách quản lý việc gia tăng cạnh tranh với Bắc Kinh khi căng thẳng diễn ra trên nhiều mặt, bao gồm sự quyết đoán của Trung Quốc ở các vùng biển lân cận, cáo buộc vi phạm nhân quyền và áp lực ngày càng tăng đối với Đài Loan.

ngoai truong my trung gap nhau trong boi canh cang thang ve dai loan hinh 1

Ngoại trưởng Mỹ Blinken có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Rome, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 - Ảnh: Reuters

Cuộc họp G20 ban đầu được coi là cơ hội khả dĩ để Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên. Tuy nhiên, ông Tập chọn ở lại Trung Quốc như những gì ông đã làm kể từ khi đại dịch virus Corona bùng phát ở nước này hơn một năm trước.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Blinken và người đồng cấp Vương Nghị có thể giúp đặt nền móng cho một cuộc gặp trực tuyến đã được lên kế hoạch giữa hai nhà lãnh đạo của họ vào cuối năm nay.

Chính quyền Biden đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia ở cấp lãnh đạo giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, do "sự liên kết quyền lực trong giới lãnh đạo Trung Quốc".

Ngoại trưởng Blinken hiện đang tháp tùng Tổng thống Biden trong chuyến đi đến Ý dự hội nghị thượng đỉnh G-20 và sau đó là đến Anh cho hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc, Cop26.

Cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy sự đột phá trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, với việc hai nước gần đây nhất đang trở nên căng thẳng về vấn đề Đài Loan, nơi mà Bắc Kinh coi là một tỉnh nổi loạn đang chờ thống nhất, bằng vũ lực nếu cần thiết.

Hôm 21/10, Tổng thống Biden đã gây ra sự thất vọng thông qua phát biểu của ông rằng Mỹ cam kết bảo vệ hòn đảo nếu Trung Quốc tiến hành một cuộc tấn công, một sự sai lệch so với chính sách lâu nay của Washington là giữ lập trường về vấn đề này.

Trong khi các nhận xét thu hút sự phản đối từ Trung Quốc, các quan chức chính quyền Biden đã tìm cách hạ thấp nhận xét của tổng thống.

Họ nhấn mạnh rằng không có thay đổi nào trong chính sách của Mỹ và Mỹ cam kết thực hiện chính sách "một Trung Quốc", công nhận Bắc Kinh là "chính phủ hợp pháp duy nhất của Trung Quốc", nhưng cho phép quan hệ không chính thức với Đài Loan và hỗ trợ hòn đảo này trong việc duy trì khả năng tự vệ đầy đủ.

Nguyễn Hoàng (Theo Nikkei)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: