Ngoại trưởng New Zealand hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc về vấn đề an ninh khu vực

(CLO) Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh vào thứ Tư, trong bối cảnh hai nước tìm cách duy trì mối quan hệ đối tác song phương.

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị kêu gọi hai nước trở thành "đối tác tin cậy lẫn nhau" và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại mang tính xây dựng. "Hai bên nên duy trì sự hiểu biết đúng đắn về nhau, mở rộng hợp tác hữu nghị và trở thành đối tác tin cậy cũng như hỗ trợ nhau đạt được thành tựu", ông Vương nhấn mạnh.

ngoai truong new zealand hoi dam voi ngoai truong trung quoc ve van de an ninh khu vuc hinh 1

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh vào thứ Tư. Ảnh: Tân Hoa Xã

Vấn đề cuộc tập trận của Trung Quốc trên Biển Tasman đã trở thành tâm điểm trong cuộc trao đổi. Phát biểu sau cuộc họp, ông Peters cho biết ông đã nêu rõ với Bắc Kinh rằng New Zealand lo ngại về thời gian thông báo gấp gáp và hy vọng sẽ có sự trao đổi sớm hơn trong tương lai.

Ngoài Ngoại trưởng Vương Nghị, ông Peters cũng đã gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính và Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lưu Kiến Siêu.

Chuyến thăm Trung Quốc kéo dài ba ngày của ông là lần đầu tiên một ngoại trưởng New Zealand tới Bắc Kinh kể từ tháng 3/2023. Sau khi rời Trung Quốc, ông sẽ tiếp tục chuyến công du châu Á và Trung Đông, bao gồm các điểm dừng chân tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út, Mông Cổ và Hàn Quốc.

Về quan hệ kinh tế, New Zealand và Trung Quốc duy trì mối quan hệ thương mại chặt chẽ. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand từ năm 2017, với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 38 tỷ NZD (tương đương 21,7 tỷ USD).

Tuy nhiên, căng thẳng về mặt an ninh vẫn là một vấn đề đáng chú ý. New Zealand ủng hộ duy trì một Thái Bình Dương "tự do và cởi mở", trong khi Trung Quốc mở rộng quan hệ đối tác với nhiều quốc đảo trong khu vực.

Trong khi đó, Trung Quốc lo ngại về khả năng New Zealand tham gia Trụ cột 2 của hiệp ước an ninh AUKUS giữa Úc, Anh và Mỹ. Ông Peters cho biết vấn đề này không được Trung Quốc đề cập trong cuộc họp.

Ngoài các vấn đề an ninh, hai bên cũng thảo luận về cơ hội thương mại trong tương lai, khả năng Trung Quốc gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cũng như tình hình ở Ukraine và Gaza.

Hoài Phương (theo SCMP, CCTV, Tân Hoa Xã)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: