Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Pháp có mối quan hệ lịch sử với Lebanon và đầu năm nay ông Stephane Sejourne đã đưa ra sáng kiến ​​đề xuất đơn vị tinh nhuệ của Hezbollah rút lui 10 km khỏi biên giới Israel, trong khi Israel sẽ tạm dừng các cuộc tấn công ở miền nam Lebanon.

ngoai truong phap den tham lebanon tim cach ngan chan xung dot israel hezbollah hinh 1

Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne.

Hai bên đã thực hiện các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng trong những tháng gần đây, và cường độ gia tăng lên kể từ khi Iran phóng một loạt tên lửa vào Israel.

Đề xuất của Pháp đã được thảo luận với các đối tác, đặc biệt là Mỹ. Dù vẫn chưa được tiến hành, nhưng Paris muốn giữ đà đàm phán và nhấn mạnh với các quan chức Lebanon rằng những lời đe dọa của Israel về một hoạt động quân sự ở miền nam Lebanon cần được xem xét nghiêm túc.

Hezbollah khẳng định sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận cụ thể nào cho đến khi có lệnh ngừng bắn ở Gaza, nơi cuộc chiến giữa Israel và nhóm phiến quân Hồi giáo Hamas đã bước sang tháng thứ 6.

Israel cũng cho biết họ muốn đảm bảo bình yên được lập lại ở biên giới phía bắc để hàng nghìn người Israel di dời có thể quay trở lại khu vực, mà không sợ bị tấn công bằng tên lửa từ bên kia biên giới.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Christophe Lemoine cho biết trong một cuộc họp báo: “Mục tiêu là ngăn chặn xung đột trong khu vực và tránh tình hình trở nên tồi tệ hơn nữa ở biên giới giữa Israel và Lebanon”.

Thủ tướng Lebanon Najib Nikati và Tư lệnh quân đội Lebanon Joseph Aoun đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào đầu tháng này để thảo luận về đề xuất của Pháp.

Trong một bức thư gửi Đại sứ quán Pháp ở Beirut vào tháng 3, Bộ Ngoại giao Lebanon cho biết Beirut tin rằng sáng kiến ​​của Pháp sẽ là một bước quan trọng hướng tới hòa bình và an ninh ở Lebanon và khu vực rộng lớn hơn.

Israel vẫn thận trọng với sáng kiến ​​của Pháp, mặc dù các quan chức Israel và Pháp nói rằng Israel ủng hộ các nỗ lực xoa dịu căng thẳng xuyên biên giới.

Pháp có 700 binh sĩ đồn trú ở miền nam Lebanon như một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc gồm 10.000 người. Sau Lebanon, ông Sejourne sẽ tới Ả Rập Xê Út trước khi tới Israel.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: