(CLO) Bất chấp nhiều năm chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, căng thẳng quân sự và áp lực từ Mỹ, nền kinh tế Iran vẫn chưa rơi vào tình trạng sụp đổ. Tuy nhiên, đằng sau khả năng chống chịu đó là một thực tế khác: người dân Iran đang phải gánh chi phí ngày càng lớn khi lạm phát tăng cao, thu nhập suy giảm và chất lượng sống đi xuống.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Iran để bồi thường thiệt hại đối với tàu thuyền và hàng hóa, trong bối cảnh xung đột giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang trên nhiều mặt trận.
(CLO) Mỹ cho biết chiến dịch siết chặt các lệnh trừng phạt nhằm cắt đứt nguồn thu từ dầu mỏ của Iran đang bắt đầu phát huy hiệu quả tại thị trường quan trọng nhất là Trung Quốc.
(CLO) Thị trường dầu diesel châu Âu được dự báo sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng khan hiếm khi nguồn cung toàn cầu liên tiếp chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị và hạn chế về công suất lọc dầu, theo báo cáo mới nhất của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley.
(CLO) Xung đột tại Trung Đông và Nga đang làm gián đoạn hoạt động lọc dầu và vận chuyển nhiên liệu, khiến nguồn cung xăng, dầu diesel toàn cầu ngày càng thắt chặt. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nếu các điểm nghẽn này kéo dài trong khi nhu cầu vẫn ở mức cao, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trong những tháng tới.
(CLO) Mỹ và Iran hôm 18/6 đều xác nhận đã ký một biên bản ghi nhớ gồm 14 điều khoản nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài trong thời gian qua. Nội dung văn kiện cho thấy đây chưa phải một hiệp định hòa bình hoàn chỉnh, nhưng có thể trở thành “bản thiết kế” quan trọng để đưa hai bên từ ngừng bắn tới một thỏa thuận ổn định lâu dài hơn.
(CLO) Với mức lạm phát 77,2%, cao nhất kể từ năm 1942, Iran đang trải qua cơn bão giá nghiêm trọng nhất trong hơn 80 năm. Từ các khu chợ ở Tehran đến những cửa hàng tạp hóa nhỏ, sức mua suy giảm, phí sinh hoạt leo thang và niềm tin vào triển vọng kinh tế ngày càng bị bào mòn.
(CLO) Ngày 30/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Độ và Nguyễn Kim Hên để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
(CLO) Khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran kéo dài, các doanh nhân Trung Quốc tại Iran đang phải gấp rút tìm đường sống mới cho hoạt động kinh doanh, trong bối cảnh vận tải biển qua eo biển Hormuz gần như tê liệt và chi phí logistics leo thang chóng mặt.
(CLO) Ngày 21/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Hướt (sinh năm 1977, trú tại xã Thạnh Lộc) để điều tra về hành vi giết người.
(CLO) Tối ngày 15/5, Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ “Giết người” xảy ra tối 11/5/2026 tại phường Mỹ Xuyên khiến một người tử vong và nhiều người khác bị thương.
(CLO) Calbee, nhà sản xuất đồ ăn nhẹ lớn nhất Nhật Bản, cho biết sẽ tạm thời chuyển một số sản phẩm sang bao bì đen trắng nhằm tiết kiệm nguyên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ trong bối cảnh nguồn cung trở nên bất ổn.
(CLO) Giá năng lượng, chi phí đầu vào và các yếu tố điều hành giá trong nước đang đứng trước nhiều rủi ro khi xung đột Trung Đông leo thang. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ đối với mục tiêu kiểm soát lạm phát của Việt Nam trong năm 2026.
(CLO) Chiến sự giữa liên quân Mỹ - Israel và Iran khiến hàng loạt quốc gia Trung Đông đóng cửa không phận, gây hỗn loạn hàng không toàn cầu và đình trệ hàng nghìn chuyến bay.
(CLO) Ngày 28/2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông hiện nay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh:
(CLO) Trong bối cảnh xung đột quân sự ngày càng diễn biến phức tạp tại Trung Đông, ngày 28/2, các Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực Vùng Vịnh đã ra thông báo khẩn khuyến cáo công dân Việt Nam.
(CLO) Chiều 29/1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan thông tin về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của Việt Nam sau khi trở thành thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết:
Các nguồn tin cho biết, Mỹ đang chuẩn bị công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea, Donetsk và Lugansk như một phần của thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine.